Dịch COVID-19 tại Bồ Đào Nha diến biến nghiêm trọng hơn làn sóng thứ nhất

Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa ngày 12/11 cho biết làn sóng lây nhiễm thứ hai trong dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã đặt ra tình thế 'nghiêm trọng hơn so với làn sóng thứ nhất'.

Khu vực cách ly điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Maria ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: AFP/TTXVN

Khu vực cách ly điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Maria ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng, Thủ tướng Costa nhận định so với làn sóng thứ nhất, số ca nhiễm mới hiện cao hơn, số người nhập viện cũng cao hơn, số người phải điều trị tích cực và số ca tử vong mỗi ngày đều cao hơn.

Tại cuộc họp báo sau đó, ông Costa đã thông báo các biện pháp mới nhằm kiềm chế virus SARS-CoV-2 lây lan, bao gồm việc đóng cửa các cơ sở buôn bán, nhà hàng... từ 13h00 đến 8h00 sáng các ngày Thứ Bảy và Chủ nhật. Chính phủ cũng đưa thêm 77 thành phố vào danh sách các nơi "có nguy cơ lây nhiễm cao", nâng tổng số lên 191 thành phố phải áp đặt tình trạng khẩn cấp theo tiêu chí của Trung tâm Phòng và Kiểm soát dịch bênh châu Âu. Ông nhấn mạnh "cần kiềm chế sự gia tăng của dịch bệnh, và bảo vệ Cơ quan Y tế Quốc gia (SNS)".

Cùng ngày, Chính phủ Slovenia cũng thông báo ngừng vận tải công cộng và cấm gần như tất cả các cuộc tụ tập công cộng trong vòng 2 tuần tới vì các biện pháp hiện hành chưa đủ để ngăn chặn virus lây lan. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 13/11, toàn bộ các cuộc tụ tập, trừ giữa các thành viên trong cùng một gia đình, đều bị cấm.

Phát biểu tại họp báo sau một cuộc họp chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Ales Hojs cho biết hầu hết các ngoại lệ, cho phép đi lại qua biên giới, cũng sẽ bị cấm. Các hoạt động vận tải công cộng sẽ ngừng từ ngày 14/11. Chính phủ cũng yêu cầu đóng cửa tất cả các trung tâm mua sắm và các cửa hàng không thiết yếu từ ngày 16/11. Trường học sẽ tiếp tục dưới hình thức trực tuyến trong ít nhất 2 tuần tới.

Các biện pháp mới nói trên được đưa ra 2 tuần sau khi chính quyền Slovenia thông báo lệnh phong tỏa một phần, cấm tụ tập nhiều hơn 6 người và cấm đi lại giữa các thành phố, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Tomaz Gantar cho biết các biện pháp này chỉ "thành công một phần" và chính phủ hy vọng thúc đẩy xu hướng tích cực này bằng việc ngừng mọi tương tác xã hội trong 2 tuần tới.

Theo thống kê mới nhất, số ca tử vong hằng ngày ở Slovenia tiếp tục tăng, lên tới 41 ca trong ngày 12/11, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Trong khi đó, tại Hy Lạp, Tổ chức Y tế công cộng quốc gia Hellenic (EODY) thông báo hơn 3.316 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ đầu mùa dịch, nâng tổng số ca nhiễm lên 66.637 ca. Ngoài ra, EODY ghi nhận 50 ca tử vong mới, cũng là một mức cao xét theo ngày. Từ ngày 13/11, Hy Lạp sẽ áp dụng giới nghiêm toàn quốc từ 21h00 - 5h00. Trước đó, nước này đã ban bố phong tỏa lần thứ hai từ ngày 7/11.

Bích Liên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dich-covid19-tai-bo-dao-nha-dien-bien-nghiem-trong-hon-lan-song-thu-nhat-20201113121915545.htm