Dịch COVID-19 tại ASEAN hết 9/10: Trên 18.670 ca tử vong; Dịch lan rộng ra nhiều nước

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 9/10, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 8.927 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 18.670 người.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 7/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 7/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong 24 giờ qua, khối ASEAN có 4 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Philippines vẫn dẫn đầu các nước thành viên hiệp hội về tổng số ca mắc bệnh.

Indonesia là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN, khi nước này trong ngày ghi nhận số ca bệnh mới và số ca tử vong mới cao nhất khu vực. Indonesia cũng dẫn đầu khu vực về tổng số bệnh nhân tử vong do đại dịch và bỏ xa các quốc gia khác.

Malaysia tình hình đáng quan ngại hơn, nguy cơ làn sóng dịch mới đang hiện hữu khi ghi nhận trên 350 ca bệnh phát sinh và 6 ca tử vong sau nhiều ngày bình yên.

Myanmar tình hình đang xấu đi nhanh chóng do nhiều ngày liền ghi nhận số ca mắc và tử vong đều tăng nhanh. Tình hình tại quốc gia thành viên này hiện rất đáng quan ngại với 1.460 ca bệnh mới và 31 người tử vong vì virus SARS-CoV-2 trong 1 ngày qua.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bekasi, Indonesia ngày 24/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 18.671 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 217 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 761.127 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 603.029 trường hợp.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch mới đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới. Trong 24 giờ qua, ASEAN có tới 8 nước thành viên ghi nhận các ca COVID-19 mới.

Cùng ngày, Brunei, Timor-Leste và Lào là những nước ASEAN không có thêm ca bệnh COVID-19 nào trong ngày 7/10.

Số liệu dịch COVID-19 tại khu vực ASEAN ngày 9/10:

Chôn cất bệnh nhân tử vong do nhiễm COVID-19 ở Jakarta, Indonesia, ngày 29/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo ngày 9/10, Bộ Y tế Indonesia xác nhận trong 24 giờ qua, đã có thêm 4.094 bệnh nhân mới nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 324.658 ca. Cũng theo bộ trên, đã có thêm 3.607 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện và tổng số trường hợp bình phục hiện là 247.667 người. Tuy nhiên, số ca tử vong do COVID-19 tại Indonesia hiện là 11.677 ca.

Tính đến 9/10, dịch bệnh đã lây lan tại tất cả 34 tỉnh thành của Indonesia. Đặc biệt, trong 24 giờ qua, thủ đô Jakarta ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất với 943 ca. Trong khi đó, 4 tỉnh gồm quần đảo Riau, Lampung, Maluku và Bắc Maluku không ghi nhận ca mắc mới nào.

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Jakarta, Indonesia, ngày 25/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Philippines thông báo có thêm 2.996 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 334.770 ca. Bộ Y tế Philippines cho biết trong 2.996 ca mắc mới, có tới 2.554 ca (tương đương khoảng 85%) nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 14 ngày gần đây (từ 26/9-9/10).

Cũng theo bộ trên, với 83 ca tử vong mới, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Philippines hiện ở mức 6.152. Thủ đô Manila là khu vực ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất quốc gia Đông Nam Á này trong ngày 9/10 với 1.094 ca.

Mặc dù tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng giảm trong hai tuần trở lại đây, nhưng giới chức y tế Philippines vẫn khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, đảm bảo giãn cách xã hội...

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 21/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Còn tại Malaysia, Bộ Y tế thông báo thêm 354 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 6 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong vì COVID-19 tại nước này lên lần lượt là 14.722 ca và 152 ca.

Bộ trưởng Y tế Noor Hisham Abdullah cho biết trong số các ca mắc mới, chỉ có 2 ca nhập cảnh, còn lại lây nhiễm trong cộng đồng. Có tới 274 ca trong số này sinh sống tại bang phía Đông Sabah.

Ngoài ra, tính đến ngày 9/10, đã có tổng cộng 10.707 trường hợp bình phục, chiếm 72,7% trong tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn Malaysia.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dich-covid19-tai-asean-het-910-tren-18670-ca-tu-vong-dich-lan-rong-ra-nhieu-nuoc-20201010001810158.htm