Dịch COVID-19 tại ASEAN hết 27/11: Toàn khối trên 27.100 ca tử vong; Thái Lan ghi nhận nhiều ca mới

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 24/11, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 10.027 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 27.100 người.

Nhân viên y tế lây mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Medan, Bắc Sumatra, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế lây mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Medan, Bắc Sumatra, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN vẫn có 4 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Malaysia và Myanmar.

Indonesia vẫn là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN, khi nước này trong ngày ghi nhận số ca bệnh cũng như tử vong mới cao nhất khu vực. Tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” tiếp tục nghiêm trọng sau nhiều tháng dịch bùng phát tại đây.

Philippines dịch vẫn diễn biến xấu, số ca mắc mới cao, song số ca tử vong tiếp tục được khống chế tốt trong những ngày gần đây. Malaysia tình hình cũng ngày càng đáng quan ngại hơn, làn sóng dịch mới đang quay lại tấn công Malaysia khi nước này ghi nhận 1.109 ca bệnh phát sinh và 2 ca tử vong trong 1 ngày qua.

Myanmar dịch bệnh cũng ngày càng diễn biến phức tạp với việc nhiều ngày liền ghi nhận số ca mắc và tử vong đều tăng nhanh. Tình hình tại quốc gia thành viên ASEAN này hiện rất đáng lo ngại với 1.428 ca bệnh mới và 19 người tử vong vì virus SARS-CoV-2 trong 1 ngày qua.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia ngày 23/11/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 27.117 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 236 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 1.161.018 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 1.004.816 trường hợp.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới, ở nhiều nước thành viên. Trong 24 giờ qua, ASEAN có 7 nước thành viên ghi nhận các ca COVID-19 mới. Có chỉ Timor Leste, Lào, Brunei và Campuchia là những nước ASEAN không có thêm ca bệnh COVID-19 nào trong ngày 27/11.

Số liệu dịch COVID-19 tại ASEAN ngày 27/11:

Người dân Thái Lan đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: AP

Thái Lan trong ngày 27/11 đã ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh với 19 trường hợp. Nước này hiện ghi nhận tổng cộng 3.961 ca nhiễm, trong đó 60 ca tử vong. Đây là diễn biến đánh ngại đối với Thái Lan, vì thời gian qua nước này kiểm soát khá tốt dịch bệnh và nhiều tuần liền không phát sinh ca mới nào. Hồi đầu tuần, Nội các Thái Lan tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm 45 ngày, bắt đầu từ ngày 1/12 tới.

Ngày 27/11, Thái Lan đã ký thỏa thuận mua 26 triệu liều vaccine phòng bệnh COVID-19 mà hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh cùng với Đại học Oxford đang phát triển. Đây là thỏa thuận đặt mua vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19 đầu tiên của quốc gia Đông Nam Á này.

Các nghệ sĩ Thái biểu diễn phục vụ khán giả đang đeo mặt nạ chống giọt bắn. Ảnh: CNN

Theo thỏa thuận trên, Thái Lan sẽ đặt mua trước số vaccine trị giá khoảng 6 tỷ baht (198 triệu USD), và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào giữa năm tới. Phát biểu tại lễ ký kết giữa Viện Vaccine Quốc gia và hãng dươc phẩm AstraZeneca, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh Thái Lan cần phải có đủ nguồn cung vaccine cả trong thời điểm bình thường và trong thời gian khẩn cấp.

Tháng trước, Chính phủ Thái Lan đã ký thỏa thuận với AstraZeneca và Đại học Oxford để cùng sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 tại nước này sau khi AstraZeneca và Đại học Oxford thông báo dữ liệu cho thấy vaccine của họ có hiệu quả lên đến 70-90%.

Vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh cùng với Đại học Oxford phát triển. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Philippines công bố thêm 1.631 ca mắc mới cùng ngày, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 425.918 ca. Số ca tử vong tại Philippines tăng thêm 46 ca lên 8.255 ca. Trong khi đó, đã có thêm 370 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh, nâng tổng số ca bình phục tại nước này lên 387.616 người.

Cũng trong ngày 27/11, giới chức Philippines đã ký thỏa thuận với hãng dược phẩm liên doanh Anh-Thụy Điển AstraZeneca để mua 2,6 triệu liều vaccine do hãng này bào chế. Đây là lần đầu tiên Philippines ký thỏa thuận mua vaccine ngừa COVID-19.

Một quan chức Chính phủ Philippines biết hơn 1 triệu người dân nước này sẽ sớm được tiêm vaccine. Theo ông, nguồn cung vacine sẽ do khu vực tư nhân chi trả và khả năng sẽ có mặt tại thị trường Philippines trong tháng 5 hoặc 6 tới.

Hãng AstraZeneca yêu cầu mỗi người phải tiêm đủ hai liều vaccine mới có hiệu quả phòng bệnh COVID-19. Do đó, giới chức Philippines cho biết đang đàm phán với AstraZeneca để mua thêm 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Số ca mắc mới tăng mạnh ở Malaysia. Ảnh: Xinhua

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin thông báo nước này đã ký thỏa thuận mua 12,8 triệu liều vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ).

Dự kiến, lô vaccine đầu tiên gồm 1 triệu liều sẽ có mặt tại Malaysia trong quý đầu năm 2021.

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Banten, Indonesia ngày 11/11/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số điểm nóng ở Đông Nam Á.

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy Indonesia ghi nhận số ca mắc mới và số ca tử vong trong ngày tăng cao chưa từng thấy với 5.828 ca mắc và 169 ca tử vong trong ngày 27/11.

Như vậy, cho đến nay, Indonesia đã phát hiện tổng cộng 522.581 ca mắc và 16.521 ca tử vong. Hiện nước này có số ca mắc và tử vong cao nhất tại Đông Nam Á.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dich-covid19-tai-asean-het-2711-toan-khoi-tren-27100-ca-tu-vong-thai-lan-ghi-nhan-nhieu-ca-moi-20201127233247630.htm