Dịch Covid-19 tác động đến kinh tế thế giới chưa vượt qua khủng hoảng năm 2008

Ba lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất của dịch Covid-19 đó là chuỗi cung ứng, thương mại và tâm lý của nhà đầu tư.

Tại cuộc họp báo hôm nay (3/4) Phó Thống đốc Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (PBOC) Lưu Quốc Cường cho biết, dịch Covid-19 ảnh hưởng mạnh đến kinh tế thế giới, tuy nhiên mức độ vẫn chưa vượt qua được khủng hoảng tài chính năm 2008.

Phó Thống đốc Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (PBOC) Lưu Quốc Cường cho biết, cùng với những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới thì tác động của nó đối với nền kinh tế thế giới là vô cùng lớn. Tuy nhiên, mức độ tác động của dịch bệnh đến đâu và bao giờ kết thúc thì hiện thời vẫn chưa xác định được.

Ông Lưu Quốc Cường - Phó Thống đốc Ngân hàng nhân dân Trung Quốc. (Ảnh Thời báo hoàn cầu)

Ông Lưu Quốc Cường - Phó Thống đốc Ngân hàng nhân dân Trung Quốc. (Ảnh Thời báo hoàn cầu)

Ba lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất đó là chuỗi cung ứng, thương mại và tâm lý của nhà đầu tư. Tuy nhiên ông Lưu Quốc Cường cũng trấn an tình hình hiện tại vẫn chưa tới mức quá xấu.

“Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế thế giới vẫn chưa vượt qua được khủng hoảng tài chính năm 2008” - ông Lưu Quốc Cường nói.

Đối mặt với những diễn biến tiêu cực của tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới, thì mới đây hàng loạt các tổ chức tài chính cũng đều đã hạ mức dự báo đối với tăng trưởng kinh tế thế giới và một số nền kinh tế lớn trong năm 2020.

Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva cho rằng kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng âm trong năm 2020. Ngân hàng thế giới dự đoán tăng trưởng của khu vực Đông Á sẽ chỉ còn 2,1% trong năm 2020 so với tốc độ tăng trưởng 5,8% trong năm 2019. Trong khi đó, Ngân hàng phát triển châu Á (3/4) dự báo, kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ tăng trưởng 2,3% trong năm 2020./

Đinh Tuấn/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/dich-covid19-tac-dong-den-kinh-te-the-gioi-chua-vuot-qua-khung-hoang-nam-2008-1032263.vov