Dịch COVID-19: Số ca tử vong trên toàn thế giới vượt 120.000 người

Theo AFP, tính từ khi đại dịch COVID-19 mới bùng phát ở Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái, đến nay đã có 120.013 ca tử vong trong đó 81.474 ca ở châu Âu.

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện St Thomas ở Bắc London ngày 1/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện St Thomas ở Bắc London ngày 1/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thống kê của hãng tin AFP (Pháp) tính đến 18h00 ngày 14/4 (theo giờ Việt Nam) từ các nguồn tin chính thức, số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã vượt ngưỡng 120.000 người, với gần 70% là ở châu Âu.

Cụ thể, theo AFP, tính từ khi đại dịch COVID-19 mới bùng phát ở Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái, đến nay đã có 120.013 ca tử vong trong đó 81.474 ca ở châu Âu.

Còn theo website thống kê worldometer.info, tính đến tối 14/4 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu là 120.857 ca trong tổng số 1.938.840 ca nhiễm. Số ca hồi phục là 459.147 ca.

Trong khi đó, theo số liệu rộng hơn bao gồm cả các ca tử vong trong cộng đồng, số ca tử vong tại Anh do COVID-19 có thể cao hơn 15% các con số chính thức cho tới thời điểm này.

Theo Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS), tính đến ngày 3/4, số ca tử vong tại Anh là 5.979 ca. Con số này cao hơn 15% so với thống kê của Cơ quan Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS), khi bao gồm cả những ca nghi nhiễm, tử vong trong cộng đồng và những ca có đề cập đến COVID-19 trong giấy chứng tử.

Theo dữ liệu trước đó của NHS, vốn chỉ bao gồm các ca tử vong trong bệnh viện, số ca tử vong tại nước này tính đến ngày 3/4 là 5.186 người. Khi tính cả xứ Wales, số ca tử vong tính đến ngày 3/4 là 6.235 ca.

London là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề trong tuần đó khi chiếm tới 46,6% số ca tử vong do COVID-19, trong khi số ca tử vong tại xứ England và xứ Wales chiếm 21,2%.

Cố vấn ONS Nick Stripe nhận định kể cả trước khi có những số liệu mới này, số ca tử vong tại Anh đã đứng thứ 5 thế giới. Tính đến 23h00 Việt Nam ngày 12/4, số ca tử vong do COVID-19 tại các bệnh viện của Anh là 11.329 ca. Các nhà khoa học Anh cho rằng nước này có thể cải thiện được tình hình nếu giữ được số ca tử vong dưới 20.000 người.

Tại Thụy Sĩ, cơ quan y tế nước này cho biết số ca tử vong do COVID-19 đã tăng thêm 15 ca lên 900 ca, trong khi số ca nhiễm đã tăng từ 25.834 ca lên 25.580 ca.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ Y tế Belarus cho biết tính đến ngày 14/4, nước này đã ghi nhận tổng cộng 3.281 ca nhiễm. Trong số này, có 2.444 người đang được điều trị tại bệnh viện. Những bệnh nhân còn lại với triệu chứng bệnh nhẹ được điều trị ngoại trú. 33 bệnh nhân có mắc một số bệnh nền đã tử vong.

Tính đến nay, Belarus đã thực hiện tổng cộng 71.875 xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại 17 cơ sở y tế.

Theo Reuters, Viện Y tế công cộng Hà Lan ngày 14/4 cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 868 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-Cov-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở đây lên thành 27.419 người.

Theo số liệu cập nhật hàng ngày của viện trên, Hà Lan có thêm 122 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên thành 2.945 người.

Cũng theo Reuters, Bộ Y tế Singapore cho biết nước này đã ghi nhận thêm 334 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 14/4, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus trên cả nước lên thành 3.252 người.

Bộ trên cho hay, hầu hết các ca nhiễm virus mới có liên quan tới các đợt bùng phát dịch ở các khu tập thể của những lao động di cư./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dich-covid19-so-ca-tu-vong-tren-toan-the-gioi-vuot-120000-nguoi/634510.vnp