Dịch COVID-19: Số ca tử vong trên toàn cầu vượt ngưỡng 160.000 người

Tính đến 7h00 ngày 19/4 (theo giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có 2.329.806 ca mắc COVID-19, trong đó có 160.579 trường hợp tử vong, 55.265 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân COVID-19 trên đường trở về bệnh viện Trường Đại học Pháp sau khi được điều trị và hồi phục tại Essen, miền Tây Đức ngày 17/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bệnh nhân COVID-19 trên đường trở về bệnh viện Trường Đại học Pháp sau khi được điều trị và hồi phục tại Essen, miền Tây Đức ngày 17/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, số ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 160.000 người.

Cụ thể, tính đến 7h00 ngày 19/4 (theo giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có 2.329.806 ca mắc COVID-19, trong đó có 160.579 trường hợp tử vong, 596.482 ca hồi phục và 55.265 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Nam Phi ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày

Bộ Y tế Nam Phi ngày 18/4 thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 251 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc gia phát triển nhất châu Phi này lên 3.034 trường hợp. Đây cũng là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi nước này thông báo trường hợp đầu tiên hôm 5/3.

Trong thông báo cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize dự báo số ca mắc COVID-19 tại nước này trong thời gian tới có thể sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ thuận với số người được xét nghiệm. Đến thời điểm hiện tại, nước này đã tiến hành xét nghiệm cho 108.021 trường hợp với năng lực xét nghiệm trung bình khoảng 5.000 người/ngày.

Theo Bộ trưởng Mkhize, cho đến ngày 18/4, Nam Phi ghi nhận 50 ca tử vong do COVID-19, không tăng so với thời điểm 24 giờ trước đó. Ngoài ra, 903 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này đã hồi phục.

Trước đó 2 tuần, Nam Phi bắt đầu triển khai một lực lượng liên ngành bao gồm 10.654 nhân viên chuyên thực hiện việc theo dấu những trường hợp có tiếp xúc gần với các ca mắc COVID-19 nhằm đảm bảo tất cả những trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 đều được xét nghiệm.

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Ai Cập vượt ngưỡng 3.000

Ngày 18/4, truyền thông nhà nước Ai Cập dẫn thông báo của Bộ Y tế cho hay, nước này đã phát hiện thêm 188 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là ngày có số ca nhiễm cao nhất được ghi nhận kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở quốc gia Bắc Phi này giữa tháng Hai vừa qua. Hiện tổng cộng số trường hợp mắc COVID-19 ở Ai Cập đã lên đến 3.032 người.

Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Cairo, Ai Cập. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoài ra, theo bộ trên, tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Ai Cập hiện là 224 trường hợp sau khi ghi nhận thêm 19 ca tử vong trong ngày 18/4.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập, Khaled Megahed, toàn bộ 188 ca nhiễm mới được phát hiện trên đều là người Ai Cập. Bên cạnh đó, trong 24 giờ qua cũng đã có 55 bệnh nhân được xuất viện, qua đó nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh lên 701 người.

Theo thống kê của Bộ Y tế, Ai Cập đã tiến hành xét nghiệm cho khoảng 55.000 người tại 25 cơ sở xét nghiệm trên cả nước.

Theo Bộ trưởng Y tế Hala Zayed, Ai Cập hiện có 14 bệnh viện điều trị cách ly các bệnh nhân mắc COVID-19 trong tổng số 30 bệnh viện đã sẵn sàng chuẩn bị cho giai đoạn hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dich-covid19-so-ca-tu-vong-tren-toan-cau-vuot-nguong-160000-nguoi/635456.vnp