Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại Hà Lan tăng mạnh

Giới chức Y tế Hà Lan ngày 31/3 cho biết số ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã tăng thêm 175 ca, nâng tổng số lên 1.039 người.

Nhân viên y tế giới thiệu bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại Amsterdam, Hà Lan, ngày 24/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế giới thiệu bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại Amsterdam, Hà Lan, ngày 24/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Viện Y tế quốc gia (RIVM) của Hà Lan cho hay số ca mắc COVID-19 tại nước này cũng tăng thêm 845 ca lên thành 12.595 ca.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này đang lên kế hoạch đẩy nhanh việc sản xuất khẩu trang và máy trợ thở để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của các bệnh viện và những người chăm sóc bệnh nhân tại nhà.

Trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất khẩu trang, Tổng thống Macron nêu rõ Pháp cần ít nhất 40 triệu khẩu trang/tuần, nhưng công suất trong nước và lượng hàng hóa hiện nay lại không đủ. Ông khẳng định thông qua việc tăng sản lượng, đến cuối tháng 4 này, các nhà máy sẽ sản xuất được 15 triệu khẩu trang/tuần.

Bên cạnh đó, Pháp cũng đã thành lập một hiệp hội để tập trung sản xuất máy trợ thở. Nhóm này do công ty sản xuất máy trợ thở Air Liquide đứng đầu, bao gồm doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô Valeo, nhà sản xuất ô tô PSA và công ty điện tử Schneider Electric.

Trong một diễn biến khác, các công tố viên Pháp cho biết phiên tòa xét xử 14 đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ các tay súng thánh chiến tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo và các mục tiêu khác ở thủ đô Paris vào tháng 1/2015 đã bị hoãn tới tháng 9, sau khi gần như toàn bộ các tòa án phải đóng cửa do dịch COVID-19.

Đầu năm 2015, chỉ trong 3 ngày đã có 17 người thiệt mạng ở trong và xung quanh thành phố Paris, sau khi hai tay súng tiến hành vụ thảm sát tại tòa soạn báo Charlie Hebdo, mở màn cho nhiều vụ tấn công khủng bố tại Pháp trong những năm sau đó.

Sau nhiều năm điều tra, phiên xét xử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 tới, song lệnh phong tỏa của Chính phủ Pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 đã buộc các công tố viên phải thông báo hoãn lại. Theo các công tố viên chống khủng bố, dự kiến phiên xét xử sẽ diễn ra vào ngày 2/9 tới và kéo dài cho tới ngày 10/11.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Giám đốc công ty sản xuất máy bay không người lái Baykar Haluk Bayraktar cho biết một nhóm các doanh nghiệp quốc phòng và điện tử của nước này sẽ phối hợp sản xuất và cung cấp 5.000 máy trợ thở cho Bộ Y tế nước này trong 2 tháng, giúp đáp ứng nhu cầu chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Nhóm các công ty trên bao gồm Baykar, nhà thầu quốc phòng Aselsan, công ty sản xuất đồ gia dụng Arcelik.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dich-covid19-so-ca-tu-vong-tai-ha-lan-tang-manh-20200331210336116.htm