Dịch Covid-19: Số ca mắc mới tại Trung Đông vẫn ở mức cao

Đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông với số ca mắc mới trong ngày và tử vong đều ở mức cao.

Số ca nhiễm mới tại Iran vẫn ở mức cao.

Ngày 25-5, nhà chức trách Iran cho biết phát hiện thêm 2.180 trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở quốc gia này lên tới 135.701 người, số người tử vong hiện là 7.417 người.

Cùng ngày, Bộ Y tế Qatar thông báo ghi nhận 1.501 ca mới. Tính đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 ở quốc gia Vùng Vịnh này là 43.714 người.

Trong khi đó, Bộ Y tế Ai Cập cho biết đã phát hiện thêm 752 ca mắc mới, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 lên 17.265. Số bệnh nhân tử vong là 764 người. Ai Cập đã áp dụng một số biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19, như áp đặt lệnh giới nghiêm trên phạm vi toàn quốc từ 17 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 24-5.

Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã quyết định dừng cho phép nhập cảnh vào nước này đối với các công dân nước ngoài từng có mặt ở Brazil trong 14 ngày gần nhất trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ đang trở thành tâm điểm mới của đại dịch Covid-19.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết, biện pháp trên sẽ bảo đảm rằng người nước ngoài từng tới thăm Brazil không trở thành một nguồn lây nhiễm mới tại nước Mỹ, đồng thời nhấn mạnh biện pháp này sẽ không ảnh hưởng tới các hoạt động trao đổi thương mại giữa Mỹ và Brazil.

Theo thống kê chính thức của Bộ Y tế Brazil, quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận gần 350.000 trường hợp mắc Covid-19, đứng thứ 2 trên thế giới sau Mỹ, trong đó có hơn 22.000 người tử vong.

Tại Argentina, Tổng thống Alberto Fernandez đã ký sắc lệnh kéo dài biện pháp cách ly xã hội bắt buộc tới ngày 7-6 sau khi ghi nhận sự gia tăng đột biến số ca mắc Covid-19 mới những ngày qua, đặc biệt ở những khu dân nghèo tại thủ đô.

Trong giai đoạn giãn cách mới, lực lượng chức năng Argentina sẽ tăng cường kiểm soát tại nhiều điểm chốt và chỉ những người làm việc trong những lĩnh vực dịch vụ cơ bản được sử dụng phương tiện công cộng ở khu vực thủ đô Buenos Aires và các vùng đô thị lân cận. Trẻ em được phép ra đường giải trí ở các công viên gần nhà trong thời gian 1 giờ vào cuối tuần với sự giám sát của người lớn. Ngoài ra, một số loại hình kinh doanh dịch vụ nhỏ tại các khu phố cũng được phép mở cửa trở lại.

Tại châu Âu, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, các trường học tại vùng England sẽ mở cửa trở lại từ ngày 1-6, trước mắt là đón học sinh thuộc nhóm "vỡ lòng", lớp 1 và lớp 6. Một tuần sau đó, học sinh các lớp 10 và 12 sẽ có một số giờ học trên lớp với giáo viên nhằm giúp chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở (GCSE) và hệ dự bị đại học (A level) trong năm 2021.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Johnson cho biết, quyết định chính thức sẽ được đưa ra vào ngày 28-5, ngày chính phủ họp xem xét lại các biện pháp phong tỏa sau mỗi 3 tuần mà nước Anh thực hiện kể từ khi áp dụng lệnh phong tỏa hồi tháng 3 vừa qua. Ngoài những biện pháp như giảm số lượng học sinh ngồi trong mỗi lớp, hạn chế dùng chung dụng cụ học tập, phân chia thời gian nghỉ giải lao, hay đưa đón học sinh, thì các giáo viên, nhân viên và học sinh của trường sẽ được xét nghiệm khi cần để xử trí kịp thời nếu cho kết quả dương tính với vi rút SARS-Cov-2.

Nhiều giáo viên đã bày tỏ lo lắng việc mở cửa lại trường học trong bối cảnh nước Anh vẫn đang ở giáp ranh giữa cuối cấp độ 4 và đầu cấp độ 3 về mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 (cấp độ 5 là nguy hiểm nhất và cấp độ 1 là nhẹ nhất).

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/968289/dich-covid-19-so-ca-mac-moi-tai-trung-dong-van-o-muc-cao