Dịch Covid-19: Số ca bệnh ở Ấn Độ tăng hơn 5 lần sau 1 tháng, hơn 3.600 trẻ em ở Belarus nhiễm virus

Ngày 2/6, theo số liệu của Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ, số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã tăng thêm 8.171 trường hợp trong 24 giờ qua lên 198.706, trong đó có 5.598 ca tử vong.

Belarus ghi nhận hơn 3.600 trẻ em nhiễm Covid-19. (Ảnh minh họa. Nguồn: The Economic times)

Cách đây 1 tháng, số bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ mới chỉ hơn 37.000, tuy nhiên, cho đến nay, con số này đã tăng lên hơn 5 lần.

Bang Maharashtra là vùng dịch lớn nhất Ấn Độ với hơn 70.000 ca nhiễm, riêng thủ phủ Mumbai đã ghi nhận tới 41.099 trường hợp và dự báo sẽ vượt ngưỡng 50.000 trong tuần tới.

Tại vùng lãnh thổ thủ đô Delhi, số ca mắc đã tăng lên 20.834 ca, 3 tháng sau khi thông báo về bệnh nhân đầu tiên.

Số ca Covid-19 ở Ấn Độ tăng mạnh sau khi Chính phủ trung ương quyết định nới lỏng các hạn chế trong lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn dịch bênh lây lan, cho dù một số bang đã quyết định tiếp tục duy trì biện pháp này cho đến ngày 30/6.

Hôm 30/5, nhà chức trách Ấn Độ đã công bố hướng dẫn chi tiết về kế hoạch 3 giai đoạn để mở cửa trở lại nền kinh tế vốn đã bị kiệt quệ sau hơn 2 tháng phong tỏa toàn quốc.

Tại Nga, báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid Liên bang cho biết, tính đến sáng 2/6, ghi nhận thêm 8.863 trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2 tại 84 chủ thể liên bang, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 423 741 người (tăng 2,1%).

Trong số các ca nhiễm mới, có 3 715 (41,9%) trường hợp không có biểu hiện lâm sàng. Trong vòng 1 ngày qua, Nga có thêm 11.108 người hồi phục, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 186.985 và ghi nhận thêm 182 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 lên 5.037.

Theo thông báo của Bộ Y tế Ukraine, tính đến 9h ngày 2/6 (theo giờ địa phương), ghi nhận thêm 328 ca dương tính với Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 24.340, trong đó có 727 người tử vong, tăng 9 ca trong 24 giờ qua và 10.078 bệnh nhân bình phục, tăng thêm 388 người bình phục trong 24 giờ qua.

Hiện nay, Ukraine có 16.896 bệnh nhân được điều trị tại nhà theo chế độ tự cách ly, 7.444 người được chữa trị tại bệnh viện. Số bệnh nhân thể nặng phải sử dụng máy trợ thở là 286 người.

Tại Belarus, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận tổng cộng 43.403 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tăng 847 trường hợp so với thống kê 1 ngày trước đó.

Trong vòng 24 giờ đã có thêm 262 người hồi phục, nâng tổng số người khỏi bệnh được xuất viện lên 18.776 người; đồng thời có thêm 5 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 240 bệnh nhân. Tính đến sáng 1/6, Belarus đã thực hiện tổng cộng 553.377 xét nghiệm phát hiện Covid-19.

Trong một diễn biến khác, bà Tatyana Burd, chuyên gia chính Vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ em Bộ Y tế Belarus cho biết, 3.600 trẻ em nước này đã xác định dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, 95% trẻ em nhiễm bệnh ở dạng gần như không có triệu chứng. Một số trẻ em có tình trạng bệnh nhẹ và không em nào bệnh ở thể nặng.

(tổng hợp)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-so-ca-benh-o-an-do-tang-hon-5-lan-sau-1-thang-hon-3600-tre-em-o-belarus-nhiem-virus-116761.html