Dịch COVID-19 sẽ cướp 81 triệu việc ở châu Á - Thái Bình Dương

81 triệu việc làm tại châu Á - Thái Bình Dương có thể biến mất trong năm nay vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế.

Thị trường việc làm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương sa sút nghiêm trọng vì dịch COVID-19 là nội dung trong báo cáo mới nhất của Tổ chức lao động quốc tế (ILO). Tình trạng thiếu việc trở nên tồi tệ dần trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải giảm giờ làm của người lao động vì tình hình kinh doanh ảm đạm.

Số liệu thống kê cho thấy thời gian làm việc của người lao động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm 15,2% trong quý II và 10,7% trong quý III năm nay so với mức trước đại dịch COVID-19. Đối với các nền kinh tế khác, số liệu việc làm đều giảm so với năm 2019.

ILO dự báo châu Á - Thái Bình Dương có thể mất tới 81 triệu công việc vì đại dịch COVID-19. Số việc làm có thể giảm khoảng 4,2% so với mức trước dịch, với tỷ lệ lao động nam và lao động nữ mất việc lần lượt là 4% và 4,6%.

 ILO dự báo thêm 22-25 triệu người có thể rơi vào tình trạng có việc làm nhưng vẫn nghèo khó (thu nhập dưới 1,9 USD/ngày). Ảnh: ILO

ILO dự báo thêm 22-25 triệu người có thể rơi vào tình trạng có việc làm nhưng vẫn nghèo khó (thu nhập dưới 1,9 USD/ngày). Ảnh: ILO

Thời gian làm việc ngắn hơn cũng làm giảm thu nhập của người lao động. Thống kê ước tính thu nhập của người lao động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong 3 quý đầu năm nay giảm khoảng 10% - tương đương với mức lao dốc 3% của chỉ số GDP.

Về giá trị tuyệt đối, ILO dự báo thêm 22-25 triệu người có thể rơi vào tình trạng có việc làm nhưng vẫn nghèo khó (thu nhập dưới 1,9 USD/ngày).

“Đại dịch COVID-19 là cú sốc lớn đối với các thị trường lao động tại những khu vực mà chính phủ không đủ khả năng để giải quyết”, bà Chihoko Asada Miyakawa, Phó tổng giám đốc ILO, phát biểu.

Phó tổng giám đốc ILO nói rằng chính sách an ninh xã hội yếu kém và năng lực thể chế có hạn khiến chính phủ nhiều quốc gia không đủ khả năng để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

"Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi nhiều lao động làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức”, bà Miyakawa nhấn mạnh.

Nhã Vy/Theo ILO

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/dich-covid-19-se-cuop-81-trieu-viec-lam-o-chau-a--thai-binh-duong-d17590.html