Dịch Covid-19: Sau 21 ngày cách ly, 30 người Việt trở về từ Vũ Hán được ra viện

Chiều nay (2/3), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương làm thủ tục cho 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc ra viện sau 21 ngày cách ly vì dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) do virus corona chủng mới gây ra.

Dịch Covid-19: Sau 21 ngày cách ly, 30 người Việt trở về từ Vũ Hán được ra viện

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đến thời điểm này, sức khỏe của 30 người đều ổn định. Giải thích lý do việc cách ly nhóm công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán tới 21 ngày thay vì 14 ngày, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch cho biết: "Theo quy định, chúng tôi chỉ cần cách ly 14 ngày, nhưng đây là những trường hợp đầu tiên nên chúng tôi muốn theo dõi xem có diễn biến gì khác thường không. Đến thời điểm này, họ đều ổn định, khỏe mạnh".

Tại thời điểm ra viện, tất cả 30 người đều có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt; kết quả âm tính với Covid-19.

Theo Ths.BS. Trần Thị Hải Ninh, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong đoàn 30 người trở về từ Vũ Hán có 6 trẻ em, từ 8 tháng tuổi đến 14 tuổi, đặc biệt có 2 bé dưới 1 tuổi; 2 bé dưới 6 tuổi, trong khi biểu hiện viêm đường hô hấp rất thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt khi thời tiết lạnh.

Trong số 6 em nhỏ đó có 4 bé có biểu hiện viêm đường hô hấp. Tuy nhiên, bệnh viện cũng đã tiến hành làm xét nghiệm sàng lọc cũng như xét nghiệm virus corona cho các bé 3 lần. Rất may mắn cả 3 lần kết quả của đều âm tính với virus corona chủng mới.

Được biết, trong thời gian cách ly, tình trạng lâm sàng của các công dân đều bình thường, kể cả thai phụ nhập viện khi mang thai 37 tuần. Các bệnh nhân khác có diễn biến nhẹ như ho khan, hắt hơi, sổ mũi thì được tiến hành điều trị thường quy.

Bác sĩ Hải Ninh cũng cho biết, toàn bộ 30 người khi ở đây đều tuân thủ tốt tất cả các quy định về cách ly của Bộ Y tế.

Trước đó, vào sáng 10/2, chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines đã chở theo 30 công dân Việt Nam từ thành phố tâm dịch Covid-19 Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) về nước và được đưa về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để cách ly.

H.N

(theo Bộ Y tế)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-sau-21-ngay-cach-ly-30-nguoi-viet-tro-ve-tu-vu-han-duoc-ra-vien-110690.html