Dịch Covid-19 (sáng 29/02): Thế giới có 85.116 ca nhiễm, 2.924 ca tử vong, Ý có số ca nhiễm, tử vong tăng vọt

Đến 8h30 ngày 29/02, dịch Covid-19 đã lan rộng ra 59 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Số ca nhiễm, tử vong tại Ý tăng mạnh, đã có 89 ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.

Số ca nhiễm, tử vong tại Ý tăng vọt. Trung Quốc thêm nhiều ca nhiễm, tử vong mới

Ý theo thống kê đến 8h30 sáng 29/02, có 888 ca nhiễm và 21 ca tử vong, con số này tăng mạnh so với 655 ca nhiễm, 17 ca tử vong được thống kê vào lúc 19h45 ngày trước đó. Như vậy, Ý đã có thêm 233 ca nhiễm, 4 ca tử vong mới.

8h30 sáng nay, Hàn Quốc ghi nhận thêm 594 ca nhiễm mới so với thống kê hồi 19h45 tối hôm qua. Đến nay, Hàn Quốc có 2.931 ca nhiễm và 16 ca tử vong.

Con tàu Diamond Princess đã có thêm 2 ca tử vong mới so với thống kê lúc 19h45 tối qua. Đến 8h30 sáng nay, tàu ghi nhận 705 ca nhiễm và 6 ca tử vong.

Người dân đeo khẩu trang đi qua khu Chinatown ở San Francisco, California, Mỹ ngày 26-2-2020 - Ảnh: REUTERS

Người dân đeo khẩu trang đi qua khu Chinatown ở San Francisco, California, Mỹ ngày 26-2-2020 - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc đại lục đến 8h30 sáng nay, ghi nhận 79.251 ca nhiễm, 2.835 ca tử vong. Như vậy, Trung Quốc đã có thêm 427 ca nhiễm, 47 ca nhiễm mới so với thống kế hồi 19h45 ngày 28/02.

Ngoài số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục, đến 8h30 sáng 29/02, đã có 89 ca tử vong tại các quốc gia, vùng lãnh thổ, gồm 16 ca tại Hàn Quốc, 21 ca tại Ý, 6 ca trên tàu Diamond Princess, 34 ca tại Iran, 5 ca tại Nhật Bản, 2 ca tại Hồng Kông, 2 ca tại Pháp, 1 ca tại Đài Loan, 1 ca tại Iraq, 1 ca tại Philippines.

Thống kế đến 8h30 sáng nay, dịch Covid-19 đã lan rộng ra 59 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, có 85.116 ca nhiễm bệnh, 2.924 ca tử vong. Cũng ghi nhận 36.523 ca được chữa trị khỏi.

Thống kê đến 8h30 ngày 29/02 - Ảnh:TT

Hà Nội: Chưa có trường hợp dương tính với Covid-19

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 8h30 ngày 28/02, trên địa bàn Thành phố chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. Đến nay, trong số các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 được giám sát tại bệnh viện, có 84/85 trường hợp đã cho kết quả xét nghiệm âm tính. Ngoài ra, có 549 trường hợp tiếp xúc gần đã kết thúc giám sát y tế. Trong số 2.174 ca giám sát tại cộng đồng trên toàn thành phố, có 1.872 trường hợp đã kết thúc giám sát, còn 302 người phải giám sát y tế.

TPHCM: Triển khai bệnh viện dã chiến CS2

TPHCM đến 8h ngày 28/02: 3 trường hợp nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh và xuất viện, 46 trường hợp nghi ngờ đã cho kêt quả xét nghiệm âm tính.

44 trường hợp theo dõi đã kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng mắc bệnh. 220 trường hợp đang được cách ly tại Khu cách ly tập trung của thành phố ở huyện Củ Chi. 60 trường hợp cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện (đã có 47 người kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày, còn 13 người đang tiếp tục được theo dõi).

3.018 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú (đã có 2.964 trường hợp hết thời gian theo dõi, còn 54 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi).

Thành phố tiếp tục triển khai áp dụng khai báo y tế đối với người nhập cảnh đến từ Hàn Quốc hoặc đi qua Hàn Quốc. Tiếp tục tổ chức cách ly kiểm dịch đối với các trường hợp cần phải cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Tổ chức đưa người Việt Nam nhập cảnh từ Hàn Quốc có nơi cư trú tại TPHCM từ sân bay về nhà để giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe. Triển khai khu cách ly tập trung thứ 2 của thành phố để đáp ứng công tác cách ly các trường hợp nhập cảnh hoặc di chuyển từ các vùng dịch.

Đến thời điểm cuối ngày 28/02, đã có 61/63 tỉnh, thành đưa ra quyết định cho học sinh đến trường và nghỉ tiếp vào đầu tháng 3 tới.

Gia Nguyễn (t/h)

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/dich-covid-19-sang-2902-the-gioi-co-85116-ca-nhiem-2924-ca-tu-vong-y-co-so-ca-nhiem-tu-vong-tang-vot-37906.html