Dịch Covid-19 sáng 26/8: Vượt mốc 24 triệu ca nhiễm, nhưng tốc độ tăng bắt đầu chậm lại

Theo trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình dịch Covid-19 vào lúc 6h00 ngày 26/8, toàn thế giới ghi nhận 24.025.032 ca mắc Covid-19 và 822.122 trường hợp tử vong do căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Sau 24 tiếng đồng hồ, thế giới có thêm 222.037 ca mắc Covid-19 mới và 5.450 ca tử vong mới do đại dịch này.

10 nước đứng đầu thế giới về số ca nhiễm SARS-CoV-2: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Nga, (5) Nam Phi, (6) Peru, (7) Mexico, (8) Colombia, (9) Tây Ban Nha, và (10) Chile.

Trong khi đó, 10 quốc gia ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao nhất toàn cầu: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Mexico, (4) Ấn Độ, (5) Anh, (6) Italy, (7) Pháp, (8)Tây Ban Nha, (9) Peru, và (10) Iran.

Mỹ và Brazil vẫn lần lượt đứng đầu cả 2 danh sách trên. Mỹ hiện ghi nhận tổng cộng 5.952.196 ca mắc Covid-19 (tăng 36.566 trường hợp sau 1 ngày) và 182.268 ca tử vong do căn bệnh này (tăng 1.154 trường hợp sau 1 ngày). Riêng Mỹ, Brazil, và Ấn Độ cùng ghi nhận số ca tử vong mới tăng thêm sau 1 ngày là hơn 1.000 ca.

Tình hình Covid-19 tại châu Á tiếp tuc diễn biến phức tạp. 10 quốc gia nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất khu vực này gồm: (1) Ấn Độ, (2) Iran, (3) Saudi Arabia, (4) Bangladesh, (5) Pakistan, (6) Thổ Nhĩ Kỳ, (7) Iraq, (8) Philippines, (9) Indonesia, và (10) Qatar.

WHO: Số ca nhiễm, tử vong do COVID-19 tăng chậm lại ở hầu hết khu vực

Theo AFP trong bản tin ngày 25/8, một báo cáo về tình hình dịch bệnh được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố đầu tuần này cho biết, hơn 1,7 triệu ca nhiễm mới và khoảng 39.000 ca tử vong mới đã được ghi nhận trên toàn cầu trong tuần trước.

Các con số trên được thống kê trong giai đoạn 7 ngày (với ngày cuối là hôm 23-8), đánh dấu mức giảm 5% trong số ca nhiễm mới và giảm 12% trong số ca tử vong mới trên toàn cầu so với các số liệu của tuần trước đó.

Trẻ em ở khu vực dải Gaza ít có điều kiện sử dụng khẩu trang.

Trẻ em ở khu vực dải Gaza ít có điều kiện sử dụng khẩu trang.

WHO cho biết ngoại trừ khu vực Đông Nam Á và Đông Địa Trung Hải, tất cả khu vực còn lại trên thế giới đã ghi nhận sự gia tăng chậm lại trong số ca nhiễm và ca tử vong mới tuần trước.

Châu Mỹ vẫn là châu lục chịu ảnh hưởng nặng nhất, chiếm một nửa trong tổng số ca nhiễm mới và 62% trong tổng số ca tử vong tuần trước, nhưng khu vực này cũng chứng kiến tốc độ gia tăng chậm nhất, với số ca nhiễm mới giảm 11% và số ca tử vong mới giảm 17% so với một tuần trước đó, một phần nhờ mức giảm được ghi nhận ở Mỹ và Brazil - hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất trên thế giới.

Trong khi đó, WHO cảnh báo một số quốc gia và vùng lãnh thổ ở vùng Caribê đã ghi nhận mức gia tăng ca nhiễm lớn, cho rằng điều này có thể liên quan tới ngành du lịch. Còn khu vực Đông Nam Á chiếm 28% trong tổng số ca nhiễm mới và 19% trong tổng số ca tử vong mới được ghi nhận trên toàn cầu tuần trước. Cả số ca nhiễm mới và ca tử vong mới ở khu vực này đều tăng 4% so với một tuần trước đó.

Ở châu Âu, số ca nhiễm mới tăng đều đặn trong những tuần gần đây, nhưng tốc độ đã giảm nhẹ (1%) vào tuần trước. Số ca tử vong mới do COVID-19 ở khu vực này cũng tiếp tục tăng chậm lại, với mức tăng ít hơn 12% so với tuần trước đó.

Hàn Quốc đóng cửa trường học sau khi gần 200 học sinh và nhân viên mắc Covid-19

Ngày 25/8, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) Kwon Jun-wook cho biết, tuần vừa qua Hàn Quốc đã chứng kiến số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao gấp 3 lần so với những đợt tăng đột biến trước đây. Điều này làm dấy lên lo ngại số người tử vong do Covid-19 có thể sẽ tăng lên.

Các nhà chức trách hiện đang cố gắng thắt chặt quy định về giãn cách xã hội, đồng thời cho biết, các trường học và trường mẫu giáo ở Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến từ ngày 26/8 đến ngày 11/9.

Học sinh thực hiện giãn cách xã hội tại một trường tiểu học ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hae cho biết: “Sự xuất hiện của các ca nhiễm virus kể từ tháng 8 ngày càng đáng báo động hơn khi học sinh và nhân viên của chúng tôi bị lây nhiễm”. Theo bà Yoo Eun-hae, gần 200 học sinh và nhân viên trường học tại khu vực Seoul đã mắc Covid-19 trong 2 tuần qua.

Hình thức học trực tuyến sẽ không áp dụng cho học sinh năm cuối cấp trung học phổ thông, những người sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học vào đầu tháng 12 tới.

Ngày 24/8, Seoul lần đầu tiên ra lệnh đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng trong nhà và ở ngoài trời, đóng cửa tất cả địa điểm như nhà thờ, hộp đêm, quán bar, quán karaoke và những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao khác. Giới chức đã cảnh báo sẽ siết chặt các biện pháp phòng dịch, bao gồm việc đóng cửa các doanh nghiệp, nếu số ca mắc Covid-19 mới tiếp tục tăng nhanh.

Lâm Bích

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/dich-covid19-sang-268-vuot-moc-24-trieu-ca-nhiem-nhung-toc-do-tang-bat-dau-cham-lai-539018.html