Dịch Covid-19: Pháp, Na Uy dự định mở lại biên giới, Thổ Nhĩ Kỳ nối lại đường bay tới Trung Quốc

Ngày 12/6, trong tuyên bố chung, người đứng đầu Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ cho biết, nước này sẽ dần mở cửa lại biên giới với các nước bên ngoài khối Schengen từ ngày 1/7.

hãng hàng không quốc gia Turkish Airlines (THY) tuyên bố sẽ nối lại các chuyến bay tới Trung Quốc từ ngày 19/6. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner nêu rõ: "Việc mở cửa này sẽ diễn ra dần dần và sẽ thay đổi theo tình hình y tế ở mỗi nước thứ 3 và theo sự sắp xếp được nhất trí ở cấp độ châu Âu vào thời điểm đó".

Trong khi đó, Na Uy cho biết, sẽ mở lại biên giới với các nước láng giềng từ ngày 15/6, trừ một phần lớn Thụy Điển, nơi vẫn đang chống chọi với sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Trước đó, Na Uy đã thông báo sẽ mở lại biên giới với Đan Mạch từ 15/6, và giờ họ tiếp tục tuyên bố mở cửa với Phần Lan và Iceland.

Trả lời báo chí ngày 12/6, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg cho biết, các biện pháp siết chặt sẽ được dỡ bỏ đối với một số khu vực của Thụy Điển, nhưng chỉ với những khu vực có mức độ dịch bệnh chấp nhận được. Điều đó có nghĩa chỉ những du khách từ đảo Gotland phía Đông-Nam Thụy Điển ở biển Baltic mới được phép vào Na Uy mà không bị cách ly.

Thủ tướng Solberg cho biết, việc dỡ bỏ hạn chế đi lại sẽ luôn đi kèm với rủi ro, mặc dù nhiều quốc gia láng giềng đã kiểm soát được sự bùng phát của bệnh dịch. Theo bà, lây nhiễm do các trường hợp đến từ nước ngoài vẫn là một nguy cơ hiện hữu. Na Uy có kế hoạch đánh giá lại tình hình dịch bệnh trong khu vực theo chu kỳ 14 ngày.

Tuần qua, Ủy ban châu Âu đã kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế du lịch trong Liên minh châu Âu từ ngày 15/6. Na Uy không phải là thành viên EU nhưng là nước tham gia ký Hiệp ước Schengen về tự do đi lại trong 26 quốc gia châu Âu.

Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, hãng hàng không quốc gia Turkish Airlines (THY) tuyên bố sẽ nối lại các chuyến bay tới Trung Quốc từ ngày 19/6.

Trong một thông báo trên trang web của mình, THY cho biết sẽ thực hiện một chuyến mỗi tuần từ Istanbul tới Thượng Hải và ngược lại. Bên cạnh đó, hãng này cũng dự kiến thực hiện hai chuyến khứ hồi mỗi tuần tới đặc khu hành chính Hong Kong từ ngày 24/6.

Trong khi đó, trên Twitter, Giám đốc điều hành THY Bilal Eksi cũng cho biết, các chuyến bay đến Chicago và Washington DC sẽ được nối lại vào ngày 19/6 và những chuyến bay tới Los Angeles sẽ khởi động lại vào ngày 24/6 với ba chuyến mỗi tuần.

Ngày 11/6, THY đã nối lại một phần các chuyến bay quốc tế, vốn bị ngừng lại trong gần 2 tháng qua do dịch Covid-19.

(theo AFP, Reuters)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-phap-na-uy-du-dinh-mo-lai-bien-gioi-tho-nhi-ky-noi-lai-duong-bay-toi-trung-quoc-117408.html