Dịch Covid-19 ở Đông Nam Á: Thái Lan thêm 109 ca nhiễm bệnh, lây lan tới cấp F5 ở Malaysia, Brunei có trường hợp tử vong đầu tiên

Bộ Y tế Thái Lan ngày 28/3 cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 109 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh dịch trên toàn quốc lên thành 1.245 người.

Ổ dịch ở Seri Petaling có liên quan tới 55% tống số ca mắc Covid-19 ở Malaysia, tương đương với 1.117 trong số 2.031 trường hợp. (Nguồn: Todayonline)

Nước này cũng đã ghi nhận thêm một ngưởi tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong do mắc COVID-19 lên thành 6 người.

* Theo thông cáo của Bộ Y tế Campuchia, tính đến sáng 28/3 tại nước này có 102 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 13 trường hợp đã được chữa khỏi.

Đặc biệt, Campuchia mới phát hiện thêm 4 trường hợp bị Covid-19 đều cùng trong một gia đình tại Thủ đô Phnom Penh. Gia đình này mới đi Pháp về, trong đó 1 thành viên về nước vào ngày 15/3, 3 thành viên khác về nước vào ngày 24/3. Hiện cả 4 người đang được cách ly để điều trị tại bệnh viện Chak Angre Krom ở Phnom Penh.

Cũng trong ngày 28/3, Campuchia ghi nhận thêm 2 ca hồi phục, nâng tổng số trường hợp được chữa khỏi Covid-19 ở nước này lên thành 13 người.

* Trong ngày 27/3, Indonesia đã ghi nhận thêm 153 ca nhiễm mới. Đây là mức tăng cao kỷ lục về số người nhiễm mới trong vòng một ngày ở quốc đảo này, qua đó nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 1.046 trường hợp.

Indonesia cũng ghi nhận thêm 6 ca tử vong mới do Covid-19, đưa tổng số trường hợp tử vong ở nước này lên con số 87. Các nhà nghiên cứu đã tính toán dựa trên hai dữ liệu đó là tỉ lệ tử vong và tỉ lệ lây truyền do Covid-19 tại Indonesia. Tỉ lệ tử vong ở Indonesia đang là 8,7%, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á (tỉ lệ trung bình của thế giới là khoảng 3%). Với tỉ lệ tử vong 8,7%, tỉ lệ lây truyền là 2 người/1 trường hợp dương tính thì dự đoán đã có khoảng 70.848 ca mắc Covid-19 tại Indonesia.

Trước đo, Hạ viện Indonesia cho biết, ít nhất 15.000 sinh viên y khoa trên toàn quốc đã sẵn sàng tham gia chiến dịch phòng chống dịch Covid-19. Theo báo cáo của Nhóm Phản ứng nhanh Covid-19 của Chính phủ Indonesia, số sinh viên nói trên thuộc 158 trường đại học y dược đã đăng ký trợ giúp cho đội ngũ 1.500 bác sĩ và 2.500 y tá đang ở tuyến đầu.

Ông Syaiful Huda, Chủ tịch Ủy ban 10 thuộc Hạ viện Indonesia (giám sát lĩnh vực giáo dục), nhấn mạnh, đây là một tin tốt lành do nhiều nơi dự báo thiếu trầm trọng nhân viên y tế trong bối cảnh số ca lây nhiễm Covid-19 đang gia tăng nhanh chóng.

* Ngày 27/3, Bộ Y tế Malaysia phát hiện trường hợp F5 mắc Covid-19 liên quan tới ổ dịch tại bên trong nhà thờ Seri Petaling ở tại Kuala Lumpur.

Ổ dịch ở Seri Petaling có liên quan tới 55% tống số ca mắc Covid-19 ở Malaysia, tương đương với 1.117 trong số 2.031 trường hợp. Hơn một nửa trong số bệnh nhân chết vì Covid-19 ở Malaysia có liên quan tới cụm lây nhiễm này. Khoảng 16.000 người tập trung nhà thờ Seri Petaling trong vòng 5 ngày từ 27/2 tới 3/3 để tham dự lễ hội truyền giáo. 1.500 người là người nước ngoài tới từ 25 quốc gia khác nhau.

Trong một cuộc họp báo, Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia Datuk Dr Noor Hisham Abdullah đã nói tới từ cụm lây nhiễm cấp F5. Ông Abdullah cho biết, nếu chúng ta nhìn vào ổ dịch Seri Petaling, 711 trường hợp là F0 và các ca bệnh này tiếp tục lây lan virus cho gia đình họ là các F1. Các thành viên trong gia đình lại lây nhiễm tiếp cho hàng xóm và những người hàng xóm này tiếp tục lây nhiễm cho bạn bè họ. “Chúng tôi ghi nhận tới các ca là F5", ông Abdullah nói.

* Trong khi đó, tại Brunei, chính quyền nước này đã công bố về ca đầu tiên tử vong do bệnh Covid-19. Trường hợp tử vong là một người đàn ông 64 tuổi, bị mắc bệnh sau khi trở về từ Malaysia và Campuchia.

Số liệu thống kê cho thấy, cho đến nay tại Brunei đã có 115 ca mắc Covid-19, trong đó có một số ca liên quan đến một lễ hội truyền giáo ở Malaysia. Tuy nhiên theo chính quyền Brunei, ca tử vong nói trên không liên quan đến lễ hội truyền giáo này.

* Tại Việt Nam, cập nhật đến 6h30 sáng ngày 28/3, trong số 169 bệnh nhân đã có 20 ca khỏi bệnh, ra viện. Hiện 149 bệnh nhân mắc Covid-19 còn lại đang được theo dõi, cách ly, điều trị tại 19 cơ sở y tế trong cả nước. Đa số đều có sức khỏe ổn định.

Đến nay đã có 51 bệnh nhân đang điều trị tại nhiều cơ sở y tế có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, trong đó 21 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 2. Trong số các bệnh nhân này, có 7 bệnh nhân số: 45, 53, 64, 65, 66, 79 và 90 đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi đã khỏi bệnh, dự kiến trong ngày 29-30/3 sẽ được ra viện, chuyển cơ sở khác để theo dõi sức khỏe.

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các nước ASEAN đến 9h ngày 28/3. (Nguồn: VGP)

QT.

(theo Reuters, Straits Times, TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-o-dong-nam-a-thai-lan-them-109-ca-nhiem-benh-lay-lan-toi-cap-f5-o-malaysia-brunei-co-truong-hop-tu-vong-dau-tien-112444.html