Dịch COVID-19 ở Đà Nẵng đang được kiểm soát nhưng chưa xác định nguồn lây

Lãnh đạo Đà Nẵng nhận định, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang được kiểm soát. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày. Hiện vẫn chưa xác định được nguồn, vì vậy nguy cơ dịch bệnh vẫn có thể lan rộng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chiều 15/5, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp điều tra dịch tễ, xác định những trường hợp tiếp xúc gần của những ca nhiễm Covid-19 mới để có biện pháp khoanh vùng, cách ly kịp thời.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhận định, tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày cần lưu ý một số vấn đề, đặc biệt là những ca nhiễm mới trong cộng đồng. Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn, vì vậy nguy cơ dịch bệnh vẫn có thể lan rộng.

Đề nghị các đơn vị triển khai ngay các biện pháp có liên quan đối với những ca mắc COVID-19 mới, khẩn trương trong tối nay điều tra, truy vết các F1, F2 liên quan và nhanh chóng khoanh vùng những khu vực có nguy cơ.

Về công tác tuyên truyền liên quan đến công tác phòng, chống dịch tại địa phương, lãnh đạo Thành ủy cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn thành phố đã đồng hành, có những bài viết phản ánh trung thực, khách quan, kịp thời về diễn biến dịch bệnh và các giải pháp thành phố đã triển khai.

Điều này tạo ra những hiệu ứng rất tốt, phản ứng trung thực về tình hình dịch bệnh để dư luận, người dân được nắm rõ. Trong thời gian tới, đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố cùng các sở, ban, ngành liên quan chủ động cung cấp thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí để có cái nhìn nhận đúng về tình hình dịch bệnh tại thành phố, từ đó có những đánh giá, ứng xử phù hợp, chính xác.

Liên quan đến một số khu vực có nguy cơ cao, lãnh đạo Thành ủy giao Ban Quản lý Khu công nghiệp và các địa phương tập trung quản lý chặt chẽ hoạt động phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, các công trường và coi đây là yêu cầu cấp thiết. Đơn vị nào không đáp ứng được các yêu cầu này thì lập tức đình chỉ hoạt động.

Lấy mẫu xét nghiệm và phong tỏa tạm thời một khu vực đường Thanh Thủy (quận Hải Châu)

Ngành Y tế quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) đã triển khai truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và phong tỏa tạm thời một khu vực đường Thanh Thủy (quận Hải Châu) ngay trong tối 15/5, do vừa có 1 ca dương tính COVID-19.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin trên tuyến đường Thanh Thủy có trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, quận Hải Châu đã khẩn trương triển khai công tác khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm 23 hộ dân, tương ứng với 128 người nhằm khống chế sự lây lan dịch bệnh.

Đồng thời, quận cũng đã kịp thời đưa cách ly 3 F1 của trường hợp dương tính.

Theo cơ quan chức năng, hiện quận Hải Châu đang thiết lập 3 khu cách ly gồm: Khách sạn Phú An (đường 2-9); khu vực bar New Phương Đông (đường Đống Đa) và tổ dân phố 36, phường Thuận Phước; chung cư FHome (đường Lý Thường Kiệt).

Ngoài ra, để quản lý chặt chẽ và giám sát 24/24 tại các khu cách ly, quận Hải Châu cũng đã lắp đặt 52 camera di động tại các khu cách ly.

Trong thời gian qua, quận cũng đã triển khai công tác rà soát, lấy mẫu xét nghiệm tại những điểm nóng, đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao với công suất làm việc liên tục, với quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19.

Trước đó, tối 15/5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, sau khi nhận được thông tin có thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đề nghị các địa phương khẩn trương truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm, với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/dich-covid-19-o-da-nang-dang-duoc-kiem-soa-nhung-chua-xac-dinh-nguon-lay-50NM4rCGR.html