Dịch COVID-19 ở Campuchia chuyển biến tích cực, 1,2 triệu người được tiêm phòng

Tình hình dịch COVID-19 ở Campuchia có một số dấu hiệu tích cực, khi số ca mắc mới giảm và số bệnh nhân hồi phục tăng nhanh.

Ảnh minh họa: Phnom Penh Post

Ảnh minh họa: Phnom Penh Post

Bộ Y tế Campuchia hôm nay, 21/4, thông báo nước này ghi nhận thêm 303 ca mắc COVID-19 mới - con số thấp nhất kể từ đầu tuần.

Trong đó, thủ đô Phnom Penh, nơi có tình hình lây nhiễm cộng đồng tồi tệ nhất, có 248 ca bệnh mới (245 người Campuchia và 3 người Trung Quốc).

Để ngăn chặn tình trạng lây lan COVID-19, khoảng 30 khu chợ ở Phnom Penh và bốn tỉnh khác đã bị tạm thời đóng cửa.

Cũng trong ngày hôm nay, 239 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi có kết quả hai lần âm tính với SARS-CoV-2. Trước đó một ngày, số người hồi phục chỉ là 31 người.

Những người này được yêu cầu cách ly tại nhà thêm 14 ngày. Tổng số ca phục hồi ở Campuchia hiện là 2.794 ca.

Thêm năm ca tử vong đã được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở Campuchia lên 54 người.

Tính đến chiều 21/4, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 7.747 ca mắc COVID-19, trong đó có 7.202 ca liên quan đến ổ dịch cộng đồng ngày 20/2.

Số người được tiên vắc xin COVID-19 ở Campuchia, tính đến cuối ngày 20/4, là 1.277.688 người, bao gồm công chức, quan chức chính phủ, thành viên lực lượng vũ trang…

Minh Hạnh

Theo Phnom Penh Post

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dich-covid-19-o-campuchia-chuyen-bien-tich-cuc-1-2-trieu-nguoi-duoc-tiem-phong-post1329909.tpo