'Dịch Covid-19 ở Bắc Kinh có thể đã xuất hiện từ 1 tháng trước'

Trước tốc độ lây lan nhanh chóng của ổ dịch Tân Phát Địa, nhiều chuyên gia Trung Quốc dự đoán, đợt dịch lần này có thể đã xuất hiện từ 1 tháng trước.

Trong một cuộc làm việc tại Thượng Hải hôm 16/6, ông Cao Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc đã đưa ra những nhận định mới nhất về đợt dịch Covid-19 trong cộng đồng lần này tại Bắc Kinh.

Ông Cao Phúc, Giám đốc CDC Trung Quốc. Ảnh: Caixin

Ông Cao Phúc, Giám đốc CDC Trung Quốc. Ảnh: Caixin

Ông cho rằng, thường khi đã rời khỏi cơ thể sống, virus rất khó nhân lên, nhưng những nghiên cứu mới nhất cho thấy, virus SARS-CoV-2 có khả năng "ẩn nấp" trong những môi trường tối tăm, ẩm thấp, ô nhiễm.... Sau khi đã ẩn náu thành công, virus sẽ bất ngờ tấn công sang người trong một khoảng thời gian nhất định. Theo chuyên gia này, đây là điều mà chưa ai nghĩ tới và cần phải cảnh giác.

Về thời điểm dịch khởi phát, ông Cao Phúc cho biết: “Đợt dịch này ở Bắc Kinh không phải xuất hiện hồi đầu tháng 6 hoặc cuối tháng 5, mà rất có thể là từ 1 tháng trước ở đây đã có rất nhiều người bệnh không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Như vậy mới có thể có nhiều virus như thế trong môi trường. Đây là suy đoán của chúng tôi lúc này, vẫn cần phải chứng thực tiếp.”

Trước đó, ông Ngô Tôn Hữu, chuyên gia trưởng của CDC Trung Quốc cũng nhận định, đặc điểm chung giữa dịch ở Vũ Hán và Bắc Kinh là cả 2 ổ dịch chợ đầu mối Tân Phát Địa và chợ hải sản Hoa Nam đều có môi trường ẩm thấp, tối lạnh. Đây có thể là những nơi phù hợp cho virus tồn tại./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dich-covid19-o-bac-kinh-co-the-da-xuat-hien-tu-1-thang-truoc-1060911.vov