Dịch Covid-19: Nới lỏng giãn cách xã hội, tiệm cắt tóc và cửa hàng hoa ở Thụy Sỹ cung không đủ cầu

Ngày 28/4, một ngày sau khi Thụy Sỹ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nhịp sống dần trở lại trên các tuyến phố khi các tiệm cắt tóc, cửa hàng hoa và cửa hàng gia dụng quay lại hoạt động.

Một cửa hàng hoa tại Thụy Sỹ. (Nguồn: AFP)

Dù không phong tỏa cả nước nhưng Thụy Sỹ hồi tháng trước cũng đã áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp để kiềm chế dịch bệnh. Từ ngày 27/4, quốc gia này đã bắt đầu kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp hạn chế theo 3 giai đoạn, yêu cầu các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh phải có các kế hoạch bảo vệ cho nhân viên và khách hàng.

Các cơ sở khám chữa, nha khoa, trường tiểu học, tiệm cắt tóc và các cơ sở massage, làm đẹp cùng các cửa hàng dụng cụ gia đình, nhà vườn và cửa hàng hoa được phép mở cửa trở lại.

Ngay trong ngày đầu mở cửa, các cửa hàng cắt tóc hoạt động hết công suất để phục vụ những khách hàng đã chờ đợi rất lâu để được ra ngoài chỉnh trang mái tóc đã lâu không được cắt tỉa.

Anita Ayma, chủ tiệm cắt tóc Anita Coiffure, cho biết đã làm việc 12 giờ liên tục để đáp ứng các lịch hẹn của khách hàng. Bên trong tiệm có biển lưu ý khách hàng xịt khử trùng và đeo khẩu trang khi tới cắt tóc. Ayma rất vui mừng khi cửa hàng của cô có thể hoạt động trở lại và không còn phải dựa vào trợ cấp chính phủ như khi phải đóng cửa.

Khách hàng Sergey Ostrovsky, một nghệ sĩ 44 tuổi, cũng cho biết anh đã bốc máy đặt lịch hẹn chỉ một phút sau khi nghe tin các cửa hàng cắt tóc được mở cửa trở lại.

Tiệm cắt tóc Mod’s bên cạnh cũng bận rộn không kém, nhân viên miệt mài làm việc, điện thoại đặt lịch reo liên tục trong khi sổ nhận đặt lịch cũng đã kín tới vài tuần. Nhân viên cho biết cửa hàng tuân thủ mọi quy định như khoảng cách 2m giữa các khách hàng, khử trùng ghế sau mỗi một lượt khách, cứ một ghế có khách thì ghế bên cạnh sẽ bỏ trống để đảm bảo giãn cách xã hội.

Ở Lausanne, mọi người xếp hàng trên phố để đợi đến lượt vào cắt tóc và giữ khoảng cách 2m một người. Nhiều hàng dài người đợi chờ đến lượt vào bên trong các cửa hàng dụng cụ sửa chữa trên cả nước.

Thợ cắt tóc và khách hàng đều đeo khẩu trang phòng tránh sự lây lan của virus corona. (Nguồn: AFP)

Ở Geneva, nơi có tỷ lệ người dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 cao nhất trên cả nước, không chỉ những thợ cắt tóc vui mừng vì được cầm kéo trở lại mà cả những tiệm bán hoa cũng rực rỡ sắc màu ngày mở cửa. Những đóa hồng thơm ngát, những bông tú cầu và hoa chuông như đua nhau mời gọi khách hàng bên ngoài tiệm hoa của Phillippe Wuillemin.

Trong thời gian hạn chế, tiệm phải đóng cửa nhưng vẫn nhận đơn đặt hàng và giao tận nhà. Ban đầu, Wuillemin lo lắng không biết việc mở cửa trở lại có thực sự là tin tốt hay không vì nhiều người vẫn ở nhà, hoa thì nhanh tàn và liệu có ai tới mua hoa ở thời điểm này hay không. Nhưng tin tốt là khách hàng đến mua hoa ngày càng nhiều vì đã lâu họ mới lại có cơ hội mang những bông hoa khoe sắc về nhà.

Thụy Sỹ ghi nhận hơn 29.000 người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó hơn 1.300 người tử vong, trên tổng số 8,5 triệu dân. Các trường học và cửa hàng khác có thể mở cửa trở lại từ ngày 11/5.

Theo kế hoạch, đến ngày 8/6, các biện pháp hạn chế cuối cùng cũng sẽ được dỡ bỏ. Bộ trưởng Y tế Thụy Sỹ Daniel Koch cho biết sẽ cần từ 2 đến 3 tuần để đánh giá liệu số ca nhiễm có tăng trong giai đoạn đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế hay không.

Hải Nguyễn

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-noi-long-gian-cach-xa-hoi-tiem-cat-toc-va-cua-hang-hoa-o-thuy-sy-cung-khong-du-cau-114607.html