Dịch Covid-19: Nhiều nước châu Âu hạn chế các hoạt động và đi lại

Cuối ngày 13-3, số ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trên toàn thế giới đã là 134.930 người, trong đó có 4.990 ca tử vong tại 127 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Số ca nhiễm SARS-CoV-2/ngày tại Tây Ban Nha liên tục phá kỷ lục trong 3 ngày qua.

Châu Âu

Trong ngày 13-3, nhiều quốc gia tiếp tục triển khai những biện pháp mạnh để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Tại Italia, đoàn chuyên gia Trung Quốc gồm 9 thành viên là các y, bác sĩ và chuyên gia y tế đã tới để hỗ trợ nước này ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Đây là nhóm chuyên gia thứ ba mà Bắc Kinh gửi tới các nước nhằm hỗ trợ ngăn chặn dịch bệnh bùng phát bên ngoài Trung Quốc. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng gửi nhiều trang, thiết bị y tế và hàng nghìn khẩu trang tới hỗ trợ Italia ứng phó dịch bệnh.

Theo cơ quan bảo vệ dân sự Tây Ban Nha, 4 thị trấn ở khu vực Đông Bắc thuộc xứ Catalonia của nước này đã được cách ly. Đây là quyết định cách ly đầu tiên được triển khai ở Tây Ban Nha nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi rút SARS-CoV-2. Thông báo của cơ quan trên nêu rõ, 66.000 cư dân của các thị trấn gồm Igualada, Odena, Santa Margarida de Montbui và Vilanova del Cami có thể ra khỏi nhà nhưng sẽ không được phép rời khỏi khu vực.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố hàng loạt biện pháp, trong đó đóng cửa tất cả các cơ sở giáo dục tại Pháp từ ngày 16-3. Tổng thống Macron kêu gọi các doanh nghiệp tăng cường hình thức làm việc từ xa; đề nghị tất cả những người trên 70 tuổi, người khuyết tật, người mắc các bệnh mạn tính và các vấn đề về hô hấp ở nhà càng nhiều càng tốt.

Thủ tướng Bỉ Sophie Wilmès tuyên bố, đất nước vẫn đang ở giai đoạn 2 tăng cường chống đại dịch với các biện pháp mạnh để kiềm chế sự lây lan của vi rút SARS-CoV-2. Thủ tướng Wilmès nêu rõ, tất cả hoạt động giải trí tại Bỉ, cho dù là thể thao, văn hóa hay lễ hội, bất kể quy mô hay tính chất, công cộng hay tư nhân, trong nhà cũng như ngoài trời, đều bị hủy bỏ. Các vũ trường, quán cà phê và nhà hàng phải đóng cửa. Các cửa hàng cung cấp dịch vụ thiết yếu như nhà thuốc, siêu thị, cửa hàng thực phẩm sẽ vẫn mở cửa bình thường. Các cửa hàng khác được mở trong tuần nhưng phải đóng cửa vào cuối tuần. Các cấp học phổ thông sẽ ngừng mọi hoạt động giảng dạy.

Cùng ngày, Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov đã lên kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp, sau khi số ca mắc Covid-19 tăng. Phát biểu sau cuộc họp bất thường, Thủ tướng Borissov nêu rõ chính phủ sẽ đề nghị Quốc hội ban bố tình trạng khẩn cấp, qua đó cho phép đóng cửa trường học.

Châu Mỹ

Ngày 13-3, trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York đã ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên, là một nhà ngoại giao nữ trong phái bộ ngoại giao của Philippines. Nhà ngoại giao này đã đến LHQ ngày 9-3 và có các triệu chứng cúm ngay hôm sau, đã đi khám và xét nghiệm. Phái bộ Philippines đã gửi một bức thư tới LHQ thông báo nhà ngoại giao này có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, đồng thời cho biết phái bộ đã đóng cửa, mọi nhân viên đều được yêu cầu tự cách ly.

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Canada thông báo, phu nhân của Thủ tướng Canada Sophie Grégoire Trudeau đã có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Thủ tướng Justin Trudeau đang tự cách ly tại nhà và hoãn các cuộc họp với các bộ trưởng trong ngày.

Trong khi đó, Chính phủ Argentina đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế, ngừng cấp thị thực cho công dân của các nước đang có sự bùng phát mạnh của SARS-CoV-2 gồm: Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Anh và tất cả các nước trong khối Schengen.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo đình chỉ các chuyến bay đến từ châu Âu và Colombia trong vòng một tháng và ra lệnh hủy bỏ các cuộc tụ tập nơi công cộng, cũng như việc tổ chức các sự kiện có sự tập trung đông người.

Trong khi đó, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đang được theo dõi tình trạng sức khỏe khi Thư ký báo chí đặc biệt của ông là Fábio Wajngarten được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 sau chuyến thăm Mỹ.

Châu Á - Châu Đại Dương

Chính phủ Lào đã quyết định hủy bỏ hàng loạt các chương trình kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2020. Thay vào đó, việc kỷ niệm sẽ được tiến hành thông qua phát hành các ấn phẩm và các kênh thông tin đại chúng. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Lào cũng yêu cầu cơ quan các cấp từ Trung ương đến địa phương phải hủy bỏ kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện có tập trung đông người để tránh nguy cơ lây lan Covid-19, đồng thời, kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ bản thân.

Còn tại Thái Lan, Giám đốc Trung tâm Khoa học y tế về các bệnh mới xuất hiện thuộc Đại học Chulalongkorn, bác sĩ Thiravat Hemachudha đã cảnh báo rằng, việc người dân từ các thành phố về quê trong dịp Tết cổ truyền Songkran (hay còn gọi là Lễ hội té nước) vào tháng tới có thể là nguồn phát tán vi rút gây bệnh Covid-19 sang những thành viên lớn tuổi hơn trong gia đình.

Tại Australia, Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton cho biết, ông có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và đã nhập viện để cách ly và điều trị. Trước đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã kêu gọi người dân nên cân nhắc các chuyến đi không cần thiết ra nước ngoài.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/961040/dich-covid-19-nhieu-nuoc-chau-au-han-che-cac-hoat-dong-va-di-lai