Dịch COVID 19: Nhiều nước cân nhắc nới lỏng hạn chế đi lại

Theo trang worldometers.info, tính đến 16h15 sáng ngày 17/5 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới có 4.736.104 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 313.498 ca tử vong, 1.818.949 ca bình phục.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Moskva, Nga ngày 14/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Moskva, Nga ngày 14/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang worldometers.info, tính đến 16h15 sáng ngày 17/5 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới có 4.736.104 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 313.498 ca tử vong, 1.818.949 ca bình phục.

Các nước tiếp tục ghi nhận ca nhiễm mới

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của Liên bang Nga, tính tới sáng 17/5 (theo giờ địa phương), nước này đã ghi nhận thêm 9.709 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại toàn bộ 85 chủ thể liên bang, đưa tổng số ca mắc COVID-19 lên 281.752 người.

Cơ quan trên cho hay, có tới 42,4% trong tổng số bệnh nhân COVID-19 mới ở Nga không có các biểu hiện lâm sàng. Trong 1 ngày qua, Nga cũng ghi nhận thêm 4.207 trường hợp khỏi bệnh, đưa tổng số bệnh nhân hồi phục lên 67.373 người, và 94 ca tử vong, đưa tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong lên 2.631 người.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có nhiều trường hợp mắc COVID-19 nhất với 3.855 ca bệnh mới được phát hiện trong ngày qua, đưa tổng số bệnh nhân tại thủ đô của nước Nga lên 142.824 người.

Các địa phương khác có nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 mới được phát hiện trong vòng 24 giờ gồm tỉnh Moskva, thành phố St. Petersburg, tỉnh Nizhny Novgorod, tỉnh Sverdlovsk, và tỉnh Saratov.

Cơ quan phòng, chống COVID-19 trực thuộc Ủy ban nhà nước về tình trạng khẩn cấp của Kazakhstan ngày 17/5 thông báo, trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 307 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, đưa tổng số ca mắc COVID-19 lên 6.157 người. Trong số các bệnh nhân này, có 2.980 người đã khỏi bệnh và 34 người tử vong.

Như vậy, tỷ lệ gia tăng các ca mắc COVID-19 mới của Kazakhstan đã lên tới 5,2% mỗi ngày. Hầu hết các ca bệnh mới được phát hiện trong ngày qua đều ở khu vực miền Nam Shymkent.

Từ ngày 16/3, chính quyền Kazakhstan đã ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh COVID-19, quy định này đã kết thúc vào ngày 11/5. Kazakhstan hiện đã bãi bỏ quy định hành khách đi máy bay bắt buộc phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19.

Trung tâm Y tế cộng đồng thuộc Bộ Y tế Ukraine cho biết, tính đến 9h sáng 17/5 (giờ địa phương), nước này đã ghi nhận thêm 433 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 (giảm 95 ca), đưa tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Ukraine lên 18.291 người, trong đó có 514 ca tử vong (tăng 17 ca so với 1 ngày trước đó), và 5.116 bệnh nhân bình phục sức khỏe.

Hầu hết số bệnh nhân mới trong ngày được ghi nhận tại thành phố Kiev, tỉnh Kiev, tỉnh Lviv và tỉnh Chernivtsi. Tính đến sáng 17/5, các địa phương có nhiều người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Ukraine gồm tỉnh Chernivtsi, thành phố Kiev, tỉnh Ivano-Frankivsk, tỉnh Ternopil, tỉnh Kiev, tỉnh Rivne, tỉnh Ternopil và tỉnh Lviv.

Hai tỉnh có đông người Việt sinh sống là Odessa và Kharkiv lần lượt ghi nhận 746 và 786 ca mắc COVID-19.

Theo Reuters, ngày 17/5, Bộ Y tế Singapore đã ghi nhận thêm 682 ca mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quốc đảo này lên 28.038 người.

Theo tuyên bố của bộ trên, tuyệt đại đa số những ca dương tính với virus SARS-CoV-2 mới được phát hiện là các công nhân nhập cư sống trong những khu nhà tập thể. Ngoài ra, còn có 4 ca bệnh mới là cư dân thường trú ở Singapore.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Belarus, ngày 16/5, quốc gia Đông Âu này đã ghi nhận thêm 951 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, đưa tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên 28.681 người.

Bộ trên cũng xác nhận 4 ca tử vong mới do virus SARS-CoV-2, đưa tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong ở Belarus lên 160 người. Bên cạnh đó, 9.498 bệnh nhân trước đây được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 đã bình phục và xuất viện.

Trong những ngày qua, Belarus bình quân mỗi ngày phát hiện thêm khoảng 900 ca mắc COVID-19. Bộ Y tế Belarus cũng cho biết, nước này đã thực hiện tổng cộng 335.057 lượt xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2./.

Sáng 17/5, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo nước này ghi nhận thêm 4.987 ca nhiễm mới và 120 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại Ấn Độ lên 90.927 ca và 2.872 ca tử vong. Theo đó, 24 giờ qua cũng ghi nhận số ca nhiễm mới hằng ngày cao nhất tại Ấn Độ cho đến nay. Tính đến nay 34.109 bệnh nhân COVID-19 đã được xuất viện sau khi bình phục tại Ấn Độ.

Cùng ngày, Pakistan thông báo có thêm 1.352 ca nhiễm và 39 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 40.151 ca và 873 ca tử vong.

Tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan, chịu tác động mạnh nhất của dịch COVID với 15.590 ca mắc và 268 ca tử vong, tiếp đó là tỉnh Punjap, miền Đông nước này với 14.584 ca mắc và 252 ca tử vong. Đứng thứ ba là tỉnh Khyber Pakhtunkhwa với 5.847 ca mắc với 305 ca tử vong ...

Từ ngày 9/5, Chính phủ Pakistan đã bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa nhằm giảm tác động của dịch bệnh. Các ngành trở lại hoạt động cũng như người dân được yêu cầu phải tuân thủ quy trình hoạt động theo tiêu chuẩn do chính phủ đề ra nhằm tránh để dịch bệnh lây lan.

Trong khi đó, Cơ quan Hàng không dân dụng Pakistan thông báo kéo dài thời gian đình chỉ các chuyến bay quốc tế đến ngày 31/5 và cho phép nối lại một phần hoạt động của các chuyến bay nội địa.

Các nước cân nhắc nới lỏng hạn chế đi lại

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Moskva (Nga) ông Andrei Vorobyov tuyên bố, khu vực ngoại ô thành phố Moskva này có thể sẵn sàng từng bước dỡ bỏ các quy định cách ly nghiêm ngặt vào Thứ Hai, ngày 18/5.

Ông Vorobyov tự tin cho rằng, đến ngày 18/5, tỉnh Moskva sẽ đáp ứng 3 tiêu chí cần thiết để từng bước khôi phục hoạt động kinh tế. Theo ông, trước tiên, các hạn chế sẽ được dỡ bỏ nếu hệ số lây nhiễm virus SARS-CoV-2 nhỏ hơn 1; thứ hai là khối lượng xét nghiệm COVID-19 tương đối cao; và thứ ba là 50% số phòng cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 còn trống tại các cơ sở y tế.

Quầy bán thịt trong một siêu thị lớn ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Tính đến 8h50 sáng 17/5 (theo giờ địa phương), tỉnh Moskva đã ghi nhận tổng cộng 26.462 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, đứng thứ 2 trong danh sách các khu vực có nhiều người mắc COVID-19 nhất ở Liên bang Nga. Địa phương này cũng đã ghi nhận hơn 2.700 bệnh nhân hồi phục và 262 người tử vong do virus SARS-CoV-2.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, kết quả thăm dò dư luận do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia Thái Lan (NIDA) công bố ngày 17/5 cho thấy đa số người dân Thái Lan muốn Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ vào thời điểm hiện nay khi tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có nhiều cải thiện.

Cuộc thăm dò của NIDA được thực hiện từ ngày 11-13/5 đối với 1.259 người có độ tuổi trên 18, với trình độ giáo dục và nghề nghiệp khác nhau trên toàn quốc để thu thập ý kiến về đề xuất dỡ bỏ Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp được Chính phủ Thái Lan áp đặt từ cuối tháng 3 nhằm kiềm chế sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Kết quả thăm do cho thấy 57,74% số người được hỏi bày tỏ mong muốn sắc lệnh hành chính nói trên được hủy bỏ, với lý do tình hình COVID-19 đã được cải thiện nhiều, để người dân với nhiều nghề nghiệp khác nhau có thể trở lại làm việc.

Trong khi đó, 15,15% số người không đồng ý và 25,74% hoàn toàn không đồng ý với đề xuất, viện dẫn lý do rằng họ muốn đảm bảo sẽ không có làn sóng COVID-19 thứ hai. Số còn lại 1,35% không bình luận hoặc không quan tâm.

Về đề xuất dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm, 41,22% cho rằng lệnh giới nghiêm nên tiếp tục có hiệu lực cho tới khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát 100%, trong khi 33,68% nói rằng lệnh này nên được dỡ bỏ để cho phép các lao động làm việc ban đêm trở lại công việc, 23,99% nói lệnh giới nghiêm nên được điều chỉnh để có lợi cho những lao động làm việc ban đêm và 1,11% không có ý kiến hoặc không quan tâm.

Chính phủ Thái Lan đã lên kế hoạch cho 4 giai đoạn nới lỏng, dự kiến kéo dài trong vòng 2 tháng, để hoàn toàn mở lại các hoạt động với điều kiện kiểm soát được số ca mắc COVID-19 mới.

Giai đoạn một của tiến trình nới lỏng phong tỏa bắt đầu từ ngày 3/5, mặc dù Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm ban đêm vẫn còn hiệu lực cho tới hết tháng 5/2020.

Chính phủ Thái Lan đã thông qua giai đoạn hai của quá trình nới lỏng các biện pháp phong tỏa từ ngày 17/5, nhằm hỗ trợ nền kinh tế, nhưng chỉ rút ngắn thời gian giới nghiêm vào ban đêm từ 23h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau, thay vì từ 22h-4h như trước đây.

Do lệnh giới nghiêm ban đêm được rút ngắn 1 tiếng, hệ thống tàu điện ở thủ đô Bangkok đã thông báo điều chỉnh giờ phục vụ, kéo dài thời gian chạy tàu cho tới 22h30. Trong khi đó, khoảng 3.000 cảnh sát giao thông sẽ được triển khai trong ngày đầu tiên bắt đầu giai đoạn 2 nới lỏng phong tỏa để điều tiết giao thông khi các trung tâm thương mại mở cửa trở lại.

Về tình hình COVID-19 tại Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á này ngày 16/5 không ghi nhận bất cứ ca mắc mới hay tử vong nào. Đây là lần thứ hai kể từ ngày 9/3 Thái Lan không ghi nhận ca nhiễm mới theo ngày nào. Tính đến ngày 16/5, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 3.025 ca mắc COVID-19, trong đó có 56 ca tử vong.

Tuy nhiên, Thái Lan đã gia hạn lệnh cấm các chuyến bay quốc tế thêm một tháng, đến ngày 30/6 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong thông báo trên website tối 16/5, Cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan nêu rõ: "Không chuyến bay chở khách nào xuất phát từ nước ngoài được hạ cánh tại các sân bay của Thái Lan cho đến ngày 30/6. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm máy bay nhà nước, máy bay quân sự, máy bay hạ cánh khẩn cấp, các chuyến bay phục vụ viện trợ nhân đạo, chở thuốc men, cứu hộ, chở công dân nước ngoài về nước và chở hàng.

Thông báo trên được đưa ra sau khi sau khi Thái Lan trong tuần qua ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tăng ở mức một con số và chính phủ nước này chưa quyết định có gia hạn sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp dự kiến hết hiệu lực vào ngày 31/5 tới hay không./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dich-covid-19-nhieu-nuoc-can-nhac-noi-long-han-che-di-lai/640654.vnp