Dịch COVID-19: Nhiều giải pháp gỡ khó trong xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu

Lưu lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn giảm so với thời gian trước đây và dự báo hoạt động thông quan hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn thời gian tới sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn từ sự kiểm soát chặt của phía Trung Quốc.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, hiện nay phía Trung Quốc đã ban hành thông báo về việc tăng cường quản lý dịch bệnh từ nước ngoài tại các cửa khẩu đường bộ và đường thủy; trong đó, sẽ quản lý nghiêm cửa khẩu và các đường mòn biên giới.

Xe nông sản được bố trí dừng đỗ tại khu xuất nhập cảnh CKQT Hữu Nghị để giảm thiểu ùn ứ. Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Xe nông sản được bố trí dừng đỗ tại khu xuất nhập cảnh CKQT Hữu Nghị để giảm thiểu ùn ứ. Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Tại tỉnh Lạng Sơn, chỉ còn các cửa khẩu: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Ga đường sắt liên vận Quốc tế Đồng Đăng được duy trì chức năng thông quan hàng hóa; tạm thời đóng các cửa khẩu, lối mở khác, trong đó có cửa khẩu phụ Bình Nghi.

Cùng với đó, phía Trung Quốc cũng không cho lái xe có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh đưa hàng hóa sang Trung Quốc, chỉ cho lái xe có hộ khẩu thường trú tại Lạng Sơn được phép sang Trung Quốc giao nhận hàng hóa.

Chính vì vậy, lưu lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn giảm so với thời gian trước đây và dự báo hoạt động thông quan hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn thời gian tới sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn từ sự kiểm soát chặt của phía Trung Quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Công Trưởng cho biết, trước tình hình trên, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai rất nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu hàng hóa như: chủ động báo cáo, đề xuất một số giải pháp với Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương liên quan; tổ chức điện đàm, trao đổi thư công tác với Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam, lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - Trung Quốc để nâng cao năng lực thông quan tại các cửa khẩu lên 20%; các sở ban ngành, các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu cũng đã chủ động hội đàm, trao đổi với các lực lượng, cơ quan chức năng phía Trung Quốc để thực hiện nhiều giải pháp.

Xe nông sản ùn ứ dài trên Quốc lộ 1A lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy/ TTXVN

Cùng với đó, tỉnh Lạng Sơn cũng đã thông báo để đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương phối hợp chỉ đạo các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản, hoa quả qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn phối hợp điều tiết giảm hoặc hạn chế đưa hàng hóa xuất khẩu lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời điểm phía Trung Quốc đang kiểm soát chặt chẽ, phòng chống dịch bệnh để hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế và tránh gia tăng ùn ứ hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cũng theo ông Nguyễn Công Trưởng, trong thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã đưa ra một số giải pháp để vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa tạo thuận lợi tạo điều kiện xuất nhập khẩu hàng hóa cụ thể như: Thành lập các khu cách ly dành riêng cho lái xe và chủ hàng của Trung Quốc, lái xe và chủ hàng của Việt Nam và cho nhân viên bốc xếp, giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu; các khu cách ly đảm bảo công tác quản lý, giám sát y tế chặt chẽ, nghiêm ngặt và thực hiện khử trùng hàng ngày theo quy định.

Tỉnh đã thành lập tổ lái xe chuyên trách người Việt Nam để chuyên vận hành xe hàng sang bến bãi phía Trung Quốc, sau khi trả hàng xong trở về Việt Nam được cách ly tạm thời tại ngay tại cửa khẩu, nếu không tiếp tục lái xe chở hàng qua cửa khẩu nữa sẽ được cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh…

Đặc biệt, nhằm đẩy mạnh việc phòng chống dịch trên biên giới, thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền huyện, xã biên giới bố trí 155 chốt dã chiến tại các đường mòn lối mở trên biên giới, trong nội địa và thành lập 30 đội cơ động; huy động gần 3.000 cán bộ chiến sỹ các lực lượng biên phòng, kiểm dịch, dân quân tự vệ, công an xã, hải quan để tuần tra, kiểm soát, phòng chống dịch và ngăn chặn triệt để người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Tại khu vực các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có hàng ngày có hàng nghìn lái xe, chủ hàng trong cả nước đến giao dịch, mặc dù, đã được kiểm tra y tế theo quy định nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Trước tình trạng đó, tỉnh Lạng Sơn đã nâng cấp độ phòng chống dịch lên cấp độ 3…

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại các cửa khẩu thực hiện nghiêm quy định về quy trình kiểm dịch y tế trong phòng chống dịch bệnh, bố trí đầy đủ khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn để phục vụ miễn phí cho lái xe, chủ hàng, người lao động; kiên quyết dừng hoạt động bến bãi nếu vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Thái Thuần (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thi-truong-tai-chinh/dich-covid19-nhieu-giai-phap-go-kho-trong-xuat-khau-hang-hoa-tai-cua-khau-20200409092033181.htm