Dịch Covid-19: Nhật Bản ghi nhận 45 ca nhiễm mới, Israel tuyên bố đại dịch tồi tệ nhất trong 100 năm

Tính đến 10h30 (giờ địa phương) ngày 8/3, số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Nhật Bản đã tăng thêm 45 trường hợp so với một ngày trước, nâng tổng số ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) ở nước này lên 1.159 người.

Nhật Bản ghi nhận 1.159 ca nhiễm Covid-19 tính đến thời điểm hiện nay. Ảnh chụp tại nhà ga Shinagawa Station ở Tokyo, ngày 3/3. (Nguồn: CNN)

Đài truyền hình NHK dẫn số liệu từ Bộ Y tế và các chính quyền địa phương cho biết, trong số đó, 449 người đã bị lây nhiễm từ trong nước, 696 người từ con tàu du lịch Diamond Princess đang neo đậu ở cảng Yokohama và 14 người được hồi hương từ các chuyến bay thuê bao.

Trong tổng số 1.159 ca nhiễm Covid-19, đã có 14 ca tử vong, trong đó có 7 người từ con tàu Diamond Princess.

Về cấp độ địa phương, tỉnh Hokkaido đã báo cáo 98 ca Covid-19, sau đó là tỉnh Aichi với 70 ca, thủ đô Tokyo với 64 ca, tỉnh Kanagawa và Osaka mỗi nơi 41 ca. Đồng thời, đã có 11 quan chức bộ y tế cùng các quan chức phụ trách công tác cách ly cũng đã được xác nhận là nhiễm SARS-CoV-2.

Theo bộ trên, 61 bệnh nhân hôm 7/3 đang ở tình trạng nguy kịch, được hỗ trợ thở máy hoặc điều trị tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt, trong đó có 31 ca từ con tàu du lịch. Đến nay, tổng cộng có 311 đã được xuất viện và phục hồi.

Trong khi đó, tại Israel, Bộ y tế Israel mới xác nhận có thêm 8 người được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 tại nước này lên 25 người, hiện đang được cách ly và sức khỏe đang ổn định.

Thông báo trên được đưa ra đúng vào thời điểm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đây là đại dịch tồi tệ nhất trong lịch sử 100 năm qua.

Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel đang hành động ở cả cấp quốc gia và quốc tế, và trong 48 giờ qua, nhà lãnh đạo Israel đã trao đổi với lãnh đạo các nước và dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị trực tuyến với lãnh đạo các nước vào tuần tới nhằm tìm ra giải pháp hỗ trợ lẫn nhau.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Israel đã đề xuất một kế hoạch gồm 5 phần để đối phó với dịch bệnh Covid-19 tại Israel.

Trong 2 ngày qua, các nhà chức trách Israel đã phối hợp với các đại sứ quán và văn phòng đại diện các nước để đưa hàng chục nhóm du khách nước ngoài từ lãnh thổ Palestine tới sân bay quốc tế Ben Gurion và về nước do lo ngại sự lây lan của Covid-19 đối với sức khỏe của người dân tại Israel và các vùng lãnh thổ Palestine.

Thu Hiền

(theo TTXVN, AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-nhat-ban-ghi-nhan-45-ca-nhiem-moi-israel-tuyen-bo-dai-dich-toi-te-nhat-trong-100-nam-111060.html