Dịch Covid-19: Mỹ tiếp tục 'đầu bảng', thêm gần 40.000 ca mắc mới, ca nhiễm ở Hàn Quốc giảm

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã ghi nhận 39.379 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong 24 giờ qua, trong bối cảnh số ca nhiễm tiếp tục chiều hướng tăng trên cả nước.

Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ cá nhân (PPE) khi làm thủ tục đưa thi thể nạn nhân Covid-19 vào túi đựng trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm y tế United Memorial, Houston, Texas, Mỹ, ngày 30/6. (Nguồn: Getty Images)

Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn nước Mỹ hiện là 2.876.143 người.

Số liệu của Đại học Johns Hopkins tính đến lúc 20h30' tối 5/7 theo giờ địa phương (7h sáng 6/7 theo giờ Việt Nam) cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới này cũng ghi nhận thêm 234 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên thành 129.891 người.

Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 6/7 cho biết tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này tăng thêm 48 ca lên 13.137 ca. Theo đó, số ca nhiễm mới trong ngày ở nước này đã giảm so với 3 ngày trước (luôn ở mức trên 60 ca).

Cũng theo KCDC, đã có thêm 1 ca tử vong ở Hàn Quốc bởi đại dịch này trong khi 16 bệnh nhân Covid-19 hồi phục hoàn toàn, đưa tổng số ca được chữa khỏi lên 11.848 ca.

Trước đó, ngày 22/6, KCDC cho biết khu vực đô thị (Seoul và vùng phụ cận) đã xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ hai, theo đó cảnh báo Hàn Quốc cần chuẩn bị cho một cuộc chiến chống dịch Covid-19 kéo dài.

Kể từ khi Hàn Quốc nới lỏng lệnh "giãn cách xã hội" vào ngày 6/5, tại nước này xuất hiện các cụm lây nhiễm lẻ tẻ. Theo số liệu thống kê mới nhất, khu vực đô thị Seoul chiếm phần lớn các trường hợp nhiễm mới được ghi nhận trong hai tuần cuối tháng 5 và đầu tháng 6.

(theo AFP, TTXVN)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-my-tiep-tuc-dau-bang-them-gan-40000-ca-mac-moi-ca-nhiem-o-han-quoc-giam-118838.html