Dịch Covid-19: Mỹ Latinh thành 'tâm chấn mới', Mexico ghi nhận ngày kỷ lục 'đau thương và chết chóc'

Mỹ Latinh đã trở thành tâm dịch mới của đại dịch Covid-19 với tốc độ lây lan gây quan ngại cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Các quan chức của Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) dự báo, khu vực này sắp trải qua những tuần lễ cực kỳ khó khăn.

Mỹ Latinh thành 'tâm chấn Covid-19 mới' của thế giới. (Nguồn: FPRI)

Tính đến nay, khu vực Mỹ Latinh đã ghi nhận hơn 800.000 ca nhiễm Covid-19 với hơn 43.000 người tử vong.

Brazil vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất khu vực. Ngày 26/5, Bộ Y tế Brazil cho biết, số người tử vong vì Covid-19 tại nước này đã tăng thêm 1.039 trường hợp trong 24 giờ qua, nâng tổng số người tử vong lên tới 24.512 người, cao thứ 6 trên thế giới.

Ngoài ra, Brazil ghi nhận thêm 16.324 người nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 391.222.

Một nghiên cứu của Viện đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) thuộc trường Đại học Washington (Mỹ) dự báo, số người tử vong do Covid-19 tại Brazil có thể sẽ lên tới trên 125.000 người vào đầu tháng 8 tới.

Theo kết quả nghiên cứu được công bố ngày 26/5, số ca tử vong do đại dịch này có thể từ mức 68.311 người đến 221.078 người. Mô hình dự báo này được IHME thực hiện sau khi thu thập dữ liệu về các trường hợp nhập viện, số lượng mẫu xét nghiệm, ca tử vong và các biện pháp cách ly xã hội được áp dụng.

Trước đó, dự báo hồi giữa tháng đưa ra con số 88.305 trường hợp. Cũng theo nghiên cứu này, số lượng tử vong cao nhất trong 24 giờ sẽ rơi vào ngày 13/7 với 1.526 trường hợp.

Giám đốc IHME Chistopher Murray cho rằng, Brazil cần phải áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn nữa nhằm ngăn chặn sự lây lan mạnh của dịch bệnh.

Tại Mexico, ngày 26/5 ghi nhận số ca nhiễm và tử vong mới trong ngày cao kỷ lục, với 3.461 ca bệnh mới và 501 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 lên 74.566, trong đó có 8.134 trường hợp thiệt mạng. Ngoài ra, có 31.878 ca nghi nhiễm.

Cơ quan chức năng cho biết, bên cạnh số ca tử vong trong nước, 1.073 công dân nước này đã tử vong do Covid-19 tại nước ngoài và 13.175 công dân đã được hồi hương. Tính tới thời điểm hiện tại, Mexico đã tiến hành 235.129 xét nghiệm.

Theo kế hoạch, Mexico sẽ dỡ bỏ giãn cách xã hội vào ngày 31/5. Tuy nhiên, chính quyền các bang có thể tiếp tục áp dụng các biện pháp bổ sung tùy thuộc vào diễn biến dịch tại địa phương.

Tại các quốc gia khác trong khu vực như Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala và El Salvador, số ca nhiễm bệnh đã lên đến 22.394 trường hợp, trong đó có 600 ca tử vong.

(Tổng hợp)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-my-latinh-thanh-tam-chan-moi-mexico-ghi-nhan-ngay-ky-luc-dau-thuong-va-chet-choc-116366.html