Dịch COVID-19: Liên hợp quốc sẽ lập quỹ hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân trên toàn cầu

Bộ Ngoại giao Na Uy ngày 23/3 thông báo Liên hợp quốc sẽ thành lập quỹ hỗ trợ các hoạt động điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu.

Nhân viên y tế điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 21/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 21/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Ngoại trưởng Na Uy Ine Eriksen Soereide, một quỹ tài trợ đa phương do Liên hợp quốc bảo trợ sẽ đưa ra các dự báo cho các đối tác và hỗ trợ để những nỗ lực chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao hơn.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết mục đích của quỹ này là hỗ trợ các nước đang phát triển có hệ thống y tế yếu kém vượt qua đại dịch hiện nay, cũng như đối phó với những hậu họa lâu dài. Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết thêm thông báo chính thức về thành lập quỹ này có thể được công bố trong tuần này.

Hiện dịch COVID-19 đã khiến gần 342.000 người trên toàn cầu nhiễm bệnh và hơn 14.700 người tử vong. Hiện số ca tử vong tại Italy đã lên tới 5.476 người, vượt xa Trung Quốc đại lục- nơi khởi phát của virus SARS-CoV-2 hồi tháng 12/2019.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dich-covid19-lien-hop-quoc-se-lap-quy-ho-tro-dieu-tri-cho-benh-nhan-tren-toan-cau-20200323162611538.htm