Dịch COVID-19: LHQ lo ngại tình hình các tù nhân tại Iran

Tại Iran và một số quốc gia khác đã xảy ra tình trạng bất ổn với những cuộc bạo loạn do tù nhân hoảng loạn vì mất liên lạc từ các thành viên trong gia đình.

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Tehran, Iran ngày 31/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Tehran, Iran ngày 31/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 3/4, Liên hợp quốc đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình các tù nhân sau khi các báo cáo về tình trạng bất ổn tại các nhà tù trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát ở nhiều quốc gia, bao gồm Iran, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới.

Tại một cuộc họp tại Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn về nhân quyền của Liên hợp quốc Rupert Colville cho biết ở Iran và một số quốc gia khác đã xảy ra tình trạng bất ổn, những cuộc bạo loạn, tù nhân hoảng loạn vì mất liên lạc từ các thành viên trong gia đình.

Theo báo cáo của truyền thông Iran, tình trạng bất ổn diễn ra tại một số nhà tù và đã có cuộc vượt ngục hàng loạt tại một nhà tù phía Tây đất nước, mặc dù nhà chức trách đã trả tự do tạm thời cho khoảng 100.000 tù nhân để hạn chế sự quá tải của nhà tù này.

Iran là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19.

Người phát ngôn của Bộ Y tế Iran cho biết số ca tử vong do COVID-19 đã tăng lên tới 3.294 người, trong khi tổng số ca mắc bệnh dịch này đã lên tới 53.183 người./.

Xuân Hoàng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lien-hop-quoc-lo-ngai-tinh-hinh-cac-tu-nhan-tai-iran/632388.vnp