Dịch COVID-19 lây lan mạnh ở nhiều nước Đông Nam Á

Đến sáng 18/1, thế giới có 95,3 triệu người mắc COVID-19, trong đó 2,03 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Một số nước Đông Nam Á đã ghi nhận mức tăng kỷ lục số ca nhiễm COVID-19.

Mỹ tiếp tục là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 trên thế giới với trên 24,4 triệu ca mắc và hơn 406.700 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 132.400 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, trên 10,5 triệu người đã nhiễm bệnh, bao gồm hơn 152.400 trường hợp thiệt mạng.

Trong 24 giờ qua, Brazil đã xác nhận trên 3.500 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm lên hơn 8,4 triệu trường hợp. Đến nay, hơn 209.500 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi tại quốc gia này.

Một số nước Đông Nam Á đã ghi nhận mức tăng kỷ lục số ca nhiễm COVID-19. Cụ thể, Indonesia ghi nhận thêm gần 11.300 ca nhiễm mới. Số ca tử vong trong 24 giờ qua là 220 người. Hiện dịch COVID-19 đã lây lan ra toàn bộ các tỉnh, thành phố của Indonesia.

Nước này ngày 13/1 bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19. CoronaVac, vaccine COVID-19 do hãng công nghệ sinh học Trung Quốc Sinovac phát triển, đã được Indonesia phê duyệt sử dụng khẩn cấp hôm 11/1.

Quốc gia đông dân thứ tư thế giới đối mặt với thách thức khổng lồ là tiêm chủng cho 181,5 triệu người, tức 2/3 dân số. Chính quyền cho hay sẽ ưu tiên 1,5 triệu nhân viên y tế và 17,4 triệu công chức trong vòng đầu tiên dự kiến kéo dài tới tháng 4. Phần cư dân còn lại sẽ được tiêm vaccine đến tháng 3/2021.

Malaysia, một vùng dịch đang diễn biến phức tạp khác ở Đông Nam Á, ghi nhận thêm 3.339 ca nhiễm và 7 người chết, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 158.434 và 601. Công ty Top Glove Corp của Malaysia, nhà sản xuất găng tay lớn nhất thế giới, ngày 16/1 thông báo phát hiện ổ dịch COVID-19 tại 4 nhà máy.

Malaysia ngày 12/1 ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc đến ngày 1/8, nhưng có thể được dỡ bỏ sớm hơn nếu tỷ lệ gia tăng ca nhiễm mới chậm lại. Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin trước đó công bố những quy định mới nghiêm ngặt trên hơn nửa đất nước, gồm lệnh cho người dân ở nhà và đóng cửa hầu hết doanh nghiệp. Ông cũng cảnh báo hệ thống chăm sóc y tế của đất nước đang trên bờ vực nguy hiểm.

Nước này năm ngoái kiểm soát được dịch bệnh bằng các biện pháp nghiêm ngặt. Tuy nhiên, sau khi biện pháp hạn chế được nới lỏng, ca nhiễm tăng nhanh và liên tục ở mức kỷ lục trong những ngày gần đây.

Tình hình tại Thái Lan, Philippines cũng rất căng thẳng với hàng trăm ca nhiễm mới mỗi ngày, trong đó đa phần là lây nhiễm trong cộng đồng.

Trung Quốc sẽ tặng 500.000 liều vaccine ngừa COVID-19 cho Philippines. Đây là cam kết của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra nhân chuyến thăm Philippines. Tuyên bố tặng vaccine cho Philipines được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte đang nỗ lực để đạt được các thỏa thuận cung ứng vaccine ngừa COVID-19 cho 110 triệu dân của nước này. Bên cạnh đó, Philippines đã đồng ý mua 25 triệu liều vaccine Coronavac của công ty Sinovac mặc dù vaccine này chưa được cơ quan quản lý Trung Quốc phê chuẩn.

Singapore yêu cầu từ ngày 25/1, toàn bộ người tới nước này sẽ phải xét nghiệm COVID-19 tại thời điểm nhập cảnh. Riêng người từ Anh và Nam Phi sẽ phải cách ly thêm 7 ngày tại nhà sau 14 ngày cách ly tập trung. Hiện nay, Singapore mới chỉ yêu cầu hành khách từ những quốc gia có nguy cơ cao tự xét nghiệm PCR 72 tiếng trước khi nhập cảnh. Tính đến thời điểm này, Singapore có hơn 59.100 ca nhiễm COVID-19 trên tổng số 5,7 triệu dân.

An Bình

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/dich-covid19-lay-lan-manh-o-nhieu-nuoc-dong-nam-a/420029.vgp