Dịch COVID-19 lan rộng trên thế giới

Ngày 16/7, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là gần 22 triệu, số ca tử vong là hơn 770 nghìn. Hơn 30 nước ghi nhận hơn 1.000 ca mắc mới trong một ngày.

Chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Porto Alegre, Brazil, ngày 13/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Châu Mỹ vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi cả Mỹ và Brazil đều xếp thứ 1 và thứ 2 thế giới cả số ca mắc và tử vong. Trong khi đó, tâm dịch châu Á là Ấn Độ tiếp tục ghi nhận hơn 55 nghìn ca mắc mới cùng hơn 900 ca tử vong trong ngày hôm qua.

Hàn Quốc cùng ngày ghi nhận gần 280 ca mắc mới, phần lớn là lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là lần đầu tiên nước này có số ca mắc mới vượt 200 người kể từ đầu tháng 3. Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo sẽ xử lý nghiêm những hành vi cản trở nỗ lực phòng dịch sau khi hơn 10 nghìn người tham gia biểu tình tại Seoul, trong đó nhiều người liên quan tới những ca bệnh mới xuất phát từ một giáo phái.

Trong khi đó, nhiều nước châu Âu đã siết chặt biện pháp kiểm soát dịch. Lệnh đóng cửa các vũ trường, hộp đêm cũng như cấm một phần việc hút thuốc lá ngoài trời đã chính thức có hiệu lực tại 2 khu vực miền Bắc và Đông Nam Tây Ban Nha. Italy cùng ngày cũng đóng cửa sàn nhảy, yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng hoạt động về đêm cũng như đẩy mạnh xét nghiệm tại sân bay./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/dich-covid-19-lan-rong-tren-the-gioi-20200817070125565.htm