Dịch COVID-19 lan nhanh, nghĩa trang và lò hỏa táng ở Ấn Độ quá tải

Số người nhiễm và thiệt mạng do COVID-19 tăng nhanh chóng mặt ở Ấn Độ đã gây áp lực lớn lên hệ thống y tế của nước này, trong khi các lò hỏa táng phải hoạt động hết công suất.

AP dẫn thông báo ngày 12/6 của Bộ Y tế Ấn Độ cho biết nước này đã ghi nhận tới 11.128 ca nhiễm mới COVID-19 trong 24h gần nhất, mức cao nhất nhì từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số người nhiễm toàn quốc lên gần 300.000 ca.

Bên ngoài một lò hỏa táng ở Ấn Độ. Ảnh: AP

Bên ngoài một lò hỏa táng ở Ấn Độ. Ảnh: AP

Tại Ấn Độ, 8.501 người đã thiệt mạng vì dịch, bao gồm 394 trường hợp vừa được báo cáo. Số liệu được thống kê bởi Worldometers cho thấy quốc gia Nam Á hiện đã leo lên vị trí thứ tư về số ca nhiễm, ngay sau Nga.

Vẫn theo số liệu của Ấn Độ, quá một nửa số ca nhiễm COVID-19 của nước này đã được điều trị khỏi, trong khi nửa còn lại, khoảng 142.000 người đang điều trị tại bệnh viện hoặc tự cách ly tại nhà. Khoảng 8.950 người trong số đó đối mặt tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Dù đã có chuẩn bị, song việc số ca nhiễm mới tăng chóng mặt đã gây ra áp lực khổng lồ lên hệ thống chăm sóc y tế Ấn Độ, khiến các bác sĩ phải làm việc trong tình trạng quá tải. Reuters dẫn số liệu từ Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho biết quốc gia Nam Á chỉ có 0,5 giường bệnh trên 1.000 dân, thấp so với thế giới.

Hàng triệu người Ấn nghèo dựa hoàn toàn vào hệ thống y tế công cộng, nhưng khối bệnh viện tư nhân lại chiếm đến 55% công suất chữa trị. Ở Mumbai, nơi báo cáo 42.000 người nhiễm COVID-19, chính quyền thành phố đã tiếm quyền kiểm soát hơn 100 bệnh viện tư để đối phó với dịch bệnh nhưng dòng người xếp hàng chờ nhập viện vẫn còn rất dài.

COVID-19 cũng đã khiến cho việc mai táng người chết ở Ấn Độ trở nên vội vã. Theo AP, tại New Delhi, thủ đô của Ấn Độ, các nhà tang lễ, nghĩa trang và lò hỏa táng đều đang hoạt động hết công suất nhưng cũng không kịp đáp ứng.

Số liệu chính thức cho thấy New Delhi có hơn 1.100 ca tử vong vì COVID-19, song số liệu được tổng hộ từ các nghĩa trang nhà hỏa táng cho thấy con số thực tế cao hơn nhiều. "Thường thì tôi chỉ chở một thi thể. Còn bây giờ, những người làm việc ở nhà xác sẽ chất nhiều thi thể nhất có thể lên thùng", Bhijendra Dhigya, người lái xe từ bệnh viện đến lò hỏa táng, cho biết.

Bất chấp tình hình dịch bệnh, Ấn Độ quyết định mở cửa trở lại nền kinh tế trong tháng 6 này. Các chuyên gia cảnh báo số người nhiễm và thiệt mạng vì dịch tại Ấn Độ sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới khi mà đỉnh dịch sẽ chỉ xuất hiện tại Ấn Độ vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.

Lan Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/dich-covid-19-lan-qua-nhanh-nghia-trang-va-lo-hoa-tang-o-an-do-qua-tai-598788/