Dịch COVID-19 không ảnh hưởng nhiều đến thị trường nông sản Trung Quốc

Theo báo cáo Triển vọng Nông nghiệp Trung Quốc (2020-2029) được công bố ngày 20/4, hoạt động cung cấp thực phẩm của nước này vẫn được đảm bảo.

Một quầy bán rau quả tại chợ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một quầy bán rau quả tại chợ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bất chấp đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế và mọi mặt của đời sống xã hội, giới chuyên gia nhận định thị trường nông sản Trung Quốc vẫn tương đối ổn định và chỉ chịu ảnh hưởng rất nhỏ của dịch bệnh, ngoại trừ một vài sản phẩm vốn là sản phẩm xuất khẩu chủ lực.

Theo báo cáo Triển vọng Nông nghiệp Trung Quốc (2020-2029) được công bố ngày 20/4, hoạt động cung cấp thực phẩm của nước này vẫn được đảm bảo.

Sản lượng ngũ cốc ổn định với năng suất hằng năm đạt hơn 650 triệu tấn trong 5 năm liên tiếp và Trung Quốc hoàn toàn tự túc được nhu cầu trong nước.

Báo cáo do các chuyên gia Viện Thông tin nông nghiệp thuộc Viện Hàn lâm khoa học nông nghiệp Trung Quốc thực hiện này cũng ghi nhận, năm 2019, tổng sản lượng ngũ cốc của cả nước đạt mức cao kỷ lục 663,84 triệu tấn.

Lượng gạo và lúa mỳ nhập khẩu chỉ chiếm lần lượt 1,6% và 2,7% lượng tiêu thụ hằng năm.

Thực hiện chương trình tái cơ cấu cây trồng, diện tích trồng ngô ở Trung Quốc có giảm nhẹ so với năm 2019, tuy nhiên năng suất trên mỗi đơn vị canh tác tăng và tổng sản lượng tiếp tục tăng.

Trong khi đó, diện tích trồng đậu nành trên cả nước tăng, kéo theo sản lượng trong nước tăng, qua đó giảm lượng nhập khẩu.

Các mặt hàng trái cây, rau củ và các sản phẩm thủy hải sản luôn là sản phẩm xuất khẩu chính của Trung Quốc.

Đại dịch COVID-19 có thể làm gián đoạn việc xuất khẩu một số mặt hàng này, nhưng nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng trong nước có thể phần nào bù đắp được dư cung.

Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, nguồn cung thịt của Trung Quốc bị thu hẹp đáng kể trong năm ngoái.

Tuy nhiên, với việc thực hiện một loạt các chính sách và biện pháp, ngành chăn nuôi và chế biến thịt lợn tại Trung Quốc đang dần phục hồi và dự kiến sẽ trở lại mức thông thường vào cuối năm nay.

Chính phủ cũng khuyến khích người dân tăng tiêu thụ thịt gia cầm, hải sản...

Trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát, hoạt động vận tải bị hạn chế dẫn tới giá một số sản phẩm nông nghiệp tăng cao. Hiện nay, các hoạt động sản xuất, vận tải đã dần ổn định trở lại nên giá cả các mặt hàng nông sản về cơ bản đã quay lại mức bình thường.

Báo cáo trên được công bố tại Hội nghị Triển vọng nông nghiệp Trung Quốc năm 2020 tổ chức trực tuyến./.

Thanh Hải (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dich-covid19-khong-anh-huong-nhieu-den-thi-truong-nong-san-trung-quoc/635749.vnp