Dịch Covid-19 khiến giá hoa 8/3 rớt thê thảm, nhà vườn lỗ nặng

Thời điểm này do dư cung, nhu cầu giảm nên lượng hoa cho thị trường 8/3 cũng giảm mạnh. Các thương lái từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh… đều giảm số lượng đặt hàng, vì vậy giá hoa cũng giảm.

Đà Lạt: Giá hoa hồng thấp kỷ lục

“Mới đây thôi, dịp lễ Tình nhân 14/2, hoa hồng đỏ tại vườn thương lái chỉ thu với giá 3.000 đồng/bông, hoa hồng màu các loại từ 2.000 - 2.200 đồng/bông, cắt hơn 10.000 cành hồng trong đợt này nhưng tôi vẫn lỗ vốn”, chị Minh, chủ nhà vườn tại làng hoa Vạn Thành (Đà Lạt) dự đoán.

“Thời điểm này năm ngoái, hoa hồng đỏ được các mối trả ở mức từ 7.000-8.000 đồng/bông. Những loại hoa hồng màu khác có giá thấp hơn, từ 5.000-6.000 đồng/bông. Nhưng năm nay, giá hoa hồng chắc chắn sẽ thấp kỷ lục”, chị Minh cho biết.

Tiểu thương chợ hoa nhập hàng rất hạn chế, không dám "ôm" hàng.

Tiểu thương chợ hoa nhập hàng rất hạn chế, không dám "ôm" hàng.

Ghi nhận tại nhiều chợ hoa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong ngày 2/3, số lượng hoa hồng nhập về còn hạn chế, hầu hết các tiểu thương đều tỏ ra thận trọng không dám “ôm hàng”. “Thông thường, hoa hồng Đà Lạt là mặt hàng có giá cao nhất và bán chạy nhất trong lễ 8/3. Tuy nhiên, năm nay dù giá hoa tương đối mềm tôi vẫn nhập hàng ít, bán đến đâu lấy đến đó”, chị Kim, chủ một shop hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) chia sẻ.

Kinh doanh hoa tươi lâu năm tại chợ hoa Hậu Giang, chị Diễm cho rằng, thị trường hoa biến động nên vụ hoa hồng Đà Lạt 8/3 chưa nói trước được. “Từ đầu năm tới nay do ảnh hưởng bệnh dịch nên sinh hoạt của người dân xáo trộn, việc kinh doanh hoa khó khăn. Theo tôi, dịp 8/3 tới đây giá hoa hồng khó mà cao được khi tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp”, chị Diễm nhận định.

Người trồng hoa ly ở Tây Tựu chịu thiệt hại nặng nề

Không chỉ riêng các nhà vườn, tiểu thương tại Đà Lạt hay TP.HCM “thấm đòn” Covid-19, mà những người nông dân trồng hoa ở Tây Tựu (Hà Nội) cũng chung nỗi buồn hoa rớt giá, thậm chí thời điểm dịch bệnh này khiến thị trường dư cung, người nông dân thua lỗ nặng nề.

Ông Nguyễn Công Cường cùng vợ ở tổ dân phố Hạ, phường Tây Tựu cho biết, khác với mọi năm, giá hoa hồng năm nay rớt thê thảm nên ông không dám thuê người làm mà 2 vợ chồng ông tự làm để giảm bớt chi phí.

Nhiều loại hoa đến mùa thu hoạch nhưng giá rớt thê thảm. Ảnh: VTC News

Theo bà Nga (vợ ông Cường), mỗi bó hoa hồng hiện tại giao cho khách có giá 100.000 đồng/bó (100 bông) tức là 1.000 đồng/bông, chỉ bằng một nửa so với mọi năm.

Gia đình bà Nga thuê 4 sào đất để trồng hoa, trong đợt dịch Covid-19 này do giá hoa rớt thảm nên để tránh thua lỗ nhà bà Nga không dám thuê người cắt hoa mà sẽ huy động lực lượng trong nhà để tiết kiệm chi phí. “Năm nay tiền bán hoa chưa chắc đã bù lại được tiền thuê đất, phân bón... Nhà tôi vẫn còn 2 sào hoa đã nở nhưng chưa bán được nên chưa dám cắt”, bà Nga nói.

Tuy nhiên, vẫn còn những người nông dân kém may mắn hơn nhà bà Nga. Bởi tại Tây Tựu, thua lỗ nhiều nhất phải kể đến những người trồng hoa ly.

Bà Kỉ, một nông dân trồng ly tại Tây Tựu cho biết, mỗi sào hoa ly phải đầu tư khoảng 100 triệu đồng để có thể thu hoạch được. Tuy nhiên với giá hoa ly như hiện nay người trồng chỉ có thể thu về từ 50 – 70 triệu đồng/sào. Nếu như nhà nào trông hoa không tốt có thể bị mất trộm hoặc bệnh chết, thiệt hại sẽ nặng nề hơn. Chỉ tính riêng vụ này, gia đình bà Kỉ dự đoán sẽ thua lỗ cả trăm triệu đồng mặc dù năm nay hoa ly hiếm, nếu theo chu kì hàng năm hoa sẽ rất có giá.

Theo bà, nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các hoạt động lễ hội, đền chùa bị hủy làm giảm lượng lớn nhu cầu mua hoa từ ban tổ chức lễ hội và các đền chùa. Một phần người dân cũng e ngại tình hình dịch sẽ ảnh hưởng đến kinh tế nên bắt đầu thắt chặt chi tiêu.

Mai Hương

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/dich-covid-19-khien-gia-hoa-83-tren-ca-nuoc-rot-the-tham-nha-vuon-lo-nang-d170374.html