Dịch COVID-19: Khánh Hòa đón 412 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản

Trong chiều tối 22/3/2020, hai chuyến bay của hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airline xuất phát từ hai sân bay Tokyo và Osaka mang số hiệu VN321 và VN301 đã về tới Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đưa 412 công dân là người Việt Nam từ Nhật Bản trở về nước.

Tại sân bay, để đảm bảo tốt công tác phòng chống COVID -19, các công dân trên hai chuyến bay này được đi theo phân luồng riêng biệt, thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt trước khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Đến sáng 23/3, sức khỏe của các công dân đều ổn định.

Máy bay mang số hiệu VN321 tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Máy bay mang số hiệu VN321 tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ công dân Việt Nam từ Nhật Bản trở về làm thủ tục lên xe đến cơ sở cách ly 14 ngày theo quy định. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

14 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Những chuyến xe chở công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản đi đến các cơ sở cách ly tập trung 14 ngày ở Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tối 22/3/2020. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản lên các chuyến xe do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa bố trí về các cơ sở cách ly 14 ngày. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản chiều 22/3/2020. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Phi hành đoàn của Vietnam Airline lên xe di chuyển đến địa điểm cách ly tập trung sau khi hoàn thành chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản trở về nước chiều 22/3/2020. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/dich-covid19-khanh-hoa-don-412-cong-dan-viet-nam-ve-tu-nhat-ban-20200323143418796.htm