Dịch Covid-19: Hơn 39,4 triệu người mắc, Mỹ đối mặt với mùa đông rất khó khăn

Đến sáng 17/10, thống kê của Worldometers cho thấy, trên thế giới đã có hơn 39,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó trên 1,1 triệu người đã tử vong vì đại dịch này.

Người dân dùng bữa trong các lều nhữa để đảm bảo giãn cách xã hội phòng chống Covid-19. Ảnh: Angela Weiss/AFP/Getty Images

Người dân dùng bữa trong các lều nhữa để đảm bảo giãn cách xã hội phòng chống Covid-19. Ảnh: Angela Weiss/AFP/Getty Images

Mỹ đang là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với trên 8,2 triệu ca nhiễm và hơn 232.400 trường hợp tử vong, mức cao nhất thế giới. Trong ngày qua, có thêm gần 56.500 người đã nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ 2 thế giới Ấn Độ, tổng số ca nhiễm bệnh là trên 7,4 triệu trường hợp, trong đó hơn 113.000 người đã tử vong. Ngày 16/10, Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 65.100 ca mắc COVID-19 mới.

Trong khi đó, Brazil ghi nhận thêm hơn 5.500 người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người mắc COVID-19 tại nước này lên 5,17 triệu trường hợp. Hơn 152.600 người mắc bệnh đã không qua khỏi tại quốc gia này.

Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp ở châu Âu khi hơn 50% các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã phải cảnh báo mức độ đỏ. Theo đó, có tới 17 trong số 31 nước mà Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) theo dõi, có số ca mắc trung bình trong 14 ngày qua ở mức trên 50 trường hợp/100.000 dân mỗi ngày.

Dịch bệnh COVID-19 tại nhiều nước châu Á cũng đang có xu hướng gia tăng trở lại. Tại Indonesia, trong 24 giờ qua đã có thêm 4.300 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên hơn 353.400 trường hợp, trong đó hơn 12.300 người đã tử vong . Nước này hiện đang có số ca mắc và tử vong cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. Philippines có hơn 3.100 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, tổng số ca mắc tại nước này đã lên tới trên 351.700 người, trong đó có hơn 6.500 trường hợp tử vong. Thủ đô Manila đứng đầu trong số các khu vực có số ca mắc COVID-19 tính theo ngày cao nhất.

Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao kỷ lục với hơn 15.000 người

Nga đã xác nhận 15.150 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào ngày 16/10, mức cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bắt đầu diễn ra tại nước này. Hiện tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Nga hiện là trên 1,36 triệu trường hợp, cao thứ tư trên thế giới.

Chính phủ Nga cho rằng, dịch bệnh COVID-19 đang lây lan rất mạnh do người dân không tuân thủ các biện pháp hạn chế phòng dịch.

Cùng ngày, Trung tâm thông tin về COVID-19 của Nga đã xác nhận 232 ca tử vong do COVID-19, ít hơn so với mức cao kỷ lục 286 người trong ngày 15/10. Hiện số người tử vong do COVID-19 tại nước này là trên 23.700 bệnh nhân.

Chính quyền thủ đô Moscow, tâm chấn của đợt tái bùng phát COVID-19 ở Nga, đã xác nhận 5.049 trường hợp mắc mới trong ngày 16/10, cao nhất kể từ mức đỉnh của đại dịch vào giữa tháng 5.

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của Nga cảnh báo rằng, đỉnh của đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai này sẽ cao hơn đáng kể so với đợt đầu tiên và có thể không giảm cho đến giữa hoặc cuối tháng 11. 90% trong số 176.000 giường bệnh của Nga có bệnh nhân COVID-19, khiến một số bệnh viện phải ngừng khám cho bệnh nhân mắc các bệnh khác.

Khoảng một nửa số khu vực trên toàn nước Nga đã khôi phục các biện pháp hạn chế khác nhau để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trong đó, Moscow đã áp dụng phương pháp quét QR để truy cập thông tin người vào quán bar và hộp đêm. Những hành khách không đeo khẩu trang và găng tay bị cấm sử dụng tàu điện ngầm.

Điện Kremlin lo ngại, các số liệu thống kê về virus SARS-CoV-2 cho thấy, dịch bệnh COVID-19 đang lây lan rất mạnh nhưng cho rằng, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Nguyên nhân do người dân không tuân thủ các biện pháp hạn chế phòng dịch. Chính quyền Nga kêu gọi người dân đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng.

Châu Âu gồng mình trước nguy cơ dịch chồng dịch

Với 100.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, chiếm 1/3 số ca nhiễm mới hàng ngày trên toàn cầu, số ca lây nhiễm tăng theo cấp số nhân, châu Âu đang đứng trước thách thức trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Chính phủ các nước châu Âu đang phải đối mặt với "tâm lý phản ứng" của người dân trong đợt dịch Covid-19 lần hai.

Mùa đông là thời điểm số ca bệnh đường hô hấp thường tăng lên tại châu Âu. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 đang có dấu hiệu bùng phát trở lại, khiến nhiều quốc gia ở lục địa già phải khẩn trương có những biện pháp mạnh tay. Mặc dù đã rút ra những kinh nghiệm từ đợt dịch lần thứ nhất nhưng giới chức và người dân châu Âu vẫn phải đối mặt với những thách thức mới trong cuộc chiến chống dịch lần thứ 2 này.

Trong khi đó, bị ám ảnh với những thiệt hại kinh tế, thể chất và tâm lý sau thời gian dài đóng cửa, người dân châu Âu không còn dễ dàng chấp nhận tuân thủ các hạn chế phòng dịch như lần đầu. Và "tâm lý phản ứng" đang là thách thức rất lớn mà chính phủ các nước châu Âu đang phải đối mặt trong đợt dịch lần này.

Ngay cả lực lượng y, bác sĩ nơi tuyến đầu cũng phải trải qua những chấn thương tâm lý sâu sắc. Điều này cũng là một khó khăn mà lãnh đạo các quốc gia châu Âu phải đối mặt.

Huyền Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/dich-covid19-hon-394-trieu-nguoi-mac-my-doi-mat-voi-mua-dong-rat-kho-khan-550365.html