Dịch Covid-19: Hơn 381.000 ca nhiễm trên thế giới, Thái Lan thêm 106 ca, rơi vào tình thế 'tiến thoái lưỡng nan'

Theo Worldometers, tính đến 11h16 ngày 24/3, trên toàn thế giới có tổng cộng 381.649 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-COV-2) gây ra, trong đó có 16.558 ca tử vong và 102.429 bệnh nhân hồi phục.

Thái Lan thêm 106 ca nhiễm Covid-19. (Nguồn: AFP)

Hiện có tất cả 195 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Cùng ngày 24/3, một quan chức thuộc Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nước này ghi nhận thêm 106 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 827 người. Đây là mức tăng 3 con số ngày thứ 3 liên tiếp. Nếu số ca mới vẫn tiếp tục tăng với tốc độ như vậy, nhiều khả năng Thái Lan sẽ trở thành một Italy ở khu vực Đông Nam Á.

Theo nguồn tin, đã có thêm 3 ca tử vong do nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong lên 4 người.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Thái Lan đã điều trị khỏi bệnh cho 57 người, trong khi còn 766 ca vẫn đang điều trị trong bệnh viện.

Chuyên gia y tế cho biết, Thái Lan hiện đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hoặc là chịu cùng số phận với Italy khi lượng bệnh nhân Covid-19 tăng phi mã dẫn đến hệ thống y tế bị quá tải hoặc trở thành một nước có khả năng kiềm chế đại dịch như Nhật Bản.

Theo đó, trong thời điểm hiện tại, nếu Thái Lan không thiết quân luật trên toàn quốc, số người nhiễm có thể tăng 33% mỗi ngày, lên đến hơn 350.000 người trước ngày 15/4. Trong đó, hơn 50.000 người sẽ cần can thiệp y tế, vượt quá năng lực y tế của nước này, với hơn 17.000 ca nguy kịch và hơn 7.000 người chết.

Để đảm bảo hệ thống y tế không bị quá tải, Thái Lan cần kiềm chế tỷ lệ gia tăng số lượng ca nhiễm ở mức 20% mỗi ngày. Nếu điều này được đảm bảo, số ca nhiễm ở nước này sẽ được giữ ở mức khoảng 24.000 cho đến ngày 15/4.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, tình hình hiện tại vẫn chưa đủ tiêu chí để áp dụng tình trạng khẩn cấp nhằm kiềm chế sự lây lan của virus. Mặc dù vậy, ông Chan-o-cha cho biết, nội các nước này sẽ họp và xem xét áp dụng các biện pháp cần thiết vào ngày 24/3.

Theo các nguồn thạo tin khác, nhiều khả năng Chính phủ Thái Lan sẽ áp dụng lệnh thiết quân luật toàn quốc sau phiên họp nội các vào ngày 24/3.

Chu An

(theo Worldometers, Reuter)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-hon-381000-ca-nhiem-tren-the-gioi-thai-lan-them-106-ca-roi-vao-tinh-the-tien-thoai-luong-nan-112165.html