Dịch Covid-19: Hơn 38 triệu ca nhiễm trên toàn cầu, WHO phản bác miễn dịch cộng đồng

Tính đến sáng ngày 13/10, thế giới ghi nhận hơn 38 triệu người mắc Covid-19 và hơn 1 triệu ca tử vong.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 8 giờ sáng 13/10 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu là 38.035.349 ca, trong đó có 1.085.317 người thiệt mạng.

 Số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu tính đến sáng ngày 13/10 đã vượt 38 triệu người.

Số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu tính đến sáng ngày 13/10 đã vượt 38 triệu người.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 28.596.782 bệnh nhân được điều trị khỏi.

Dịch Covid-19 đang chuyển tâm từ Mỹ, Ấn Độ và Brazil sang diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước. Châu Âu hiện đối mặt với vòng xoáy dịch bệnh mới.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 8.035.304 ca mắc và 220.005 ca tử vong. Ngày 12/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin và Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã kêu gọi quốc hội lưỡng viện sớm thông qua dự luật cứu trợ liên quan đến đại dịch Covid-19 bằng cách sử dụng số tiền còn lại từ Chương trình Bảo vệ tiền lương, trong bối cảnh các cuộc thương lượng về một gói cứu trợ toàn diện hơn vẫn đang gặp khó khăn.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 12/10 phản đối ý tưởng miễn dịch cộng đồng có thể là một chiến lược thực tế để ngăn dịch Covid-19 lây lan. Ông cho rằng những đề xuất như vậy “đơn giản là trái với luân thường đạo lý”.

Phát biểu tại buổi họp báo trực tuyến, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu rõ: "Chưa bao giờ trong lịch sử y tế công cộng, miễn dịch cộng đồng được sử dụng như một chiến lược để đối phó với một đợt bùng phát dịch bệnh, huống hồ là một đại dịch. Điều này có vấn đề về khoa học và đạo đức.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ông Ghebreyesus nói rằng phần lớn người dân ở hầu hết các quốc gia vẫn còn mẫn cảm với loại virus SARS-CoV-2 khi trích dẫn các nghiên cứu cho biết "gần 10% dân số đã bị nhiễm bệnh Covid-19".”Việc đề xuất cho miễn dịch cộng đồng với hy vọng kiểm soát được dịch Covid-19 chắc chắc sẽ dẫn đến dịch bùng phát trên diện rộng và gia tăng số người tử vong".

Lãnh đạo WHO nhấn mạnh: “Chúng tôi chỉ mới bắt đầu hiểu những tác động lâu dài đến sức khỏe của những người bị nhiễm Covid-19. Việc cho phép một virus nguy hiểm mà chúng ta chưa hiểu rõ hoàn toàn lây lan tự do rõ ràng là trái đạo đức. Đó không phải là một lựa chọn".

Nguyễn Phương (Theo Tass)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dich-covid-19-hon-38-trieu-ca-nhiem-tren-toan-cau-who-phan-bac-mien-dich-cong-dong-398597.html