Dịch Covid-19: Hơn 1 triệu người tử vong, vaccine Sputnik-V của Nga đắt khách

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cảnh báo 2 triệu người trên toàn cầu có thể tử vong vì Covid-19 trước khi vaccine ngừa bệnh này được đưa ra lưu thông rộng rãi trên thị trường.

Nhiều nước đặt mua vaccine Spunik-19 của Nga.

Nhiều nước đặt mua vaccine Spunik-19 của Nga.

Đại dịch Covid-19 cướp đi mạng sống của hơn 1 triệu người

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, tính đến sáng 29/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là 33.511.232 ca, trong đó có 1.005.465 người thiệt mạng. Dịch bệnh hiện đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19 với 7.350.426 ca mắc và 209.716 ca tử vong.

Ngày 28/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch phân phối 100 triệu bộ kiểm tra nhanh virus SARS-CoV-2 cho các bang trong tuần này, đồng thời, kêu gọi mạnh mẽ thống đốc các bang sử dụng chúng để mở cửa trở lại các trường học.

Ấn Độ là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới với với 6.143.019 ca mắc và 96.351 ca tử vong. Brazil đứng thứ 3 thế giới về số ca mắc (4.745.464 ca), trong đó có 142.058 ca tử vong.

Virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 16.368 người dân ở khu vực Đông Nam Á. Trong đó Philipppines hiện là ổ dịch lớn nhất với 307.288 ca mắc và 5.381 ca tử vong.

Nga ghi nhận thêm 8.135 ca mắc và 61 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 28/9 nâng tổng số ca mắc bệnh tại Nga lên 1.159.573 trường hợp, trong đó 20.385 trường hợp tử vong.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6/2020 Nga ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày lên tới hơn 8.000 ca. Nga đã nối lại đường bay với Belarus, Kyrgyzstan và Kazakhstan từ ngày 21/9 và với Hàn Quốc từ ngày 27/9.

Nhiều nước đặt mua vaccine Spunik-V của Nga

Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) ngày 28/9 thông báo đã đạt thỏa thuận cung cấp 25 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 Sputnik-V của Nga cho Trinity Pharmaceuticals, một trong những nhà phân phối dược phẩm lớn nhất Nepal.

“Nhờ thỏa thuận này, các tổ chức y tế ở Nepal sẽ nhận được vaccine ngừa Covid-19 với độ an toàn và hiệu quả đã được chứng minh với số lượng đủ cho 90% dân số của đất nước”, đại diện của RDIF cho biết.

“Chúng tôi nhận thấy mối quan tâm lớn đối với vaccine này từ các nước châu Á. Vì vậy, RDIF sẵn sàng cung cấp vaccine cho các quốc gia khác trong khu vực, vì virus SARS-CoV-2 là kẻ thù chung của chúng ta, nó chỉ có thể bị đánh bại bằng những nỗ lực chung", ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu RDIF, cho biết.

Trước đó, ông Dmitriev ngày 22/9 khẳng định các nhà phát triển vaccine của nước này sẽ gánh một phần trách nhiệm pháp lý nếu vaccine có vấn đề, thay vì để khách hàng chịu toàn bộ nguy cơ.

Được biết, Nga đang đàm phán và đã nhận được yêu cầu cung cấp 1,2 tỷ liều vaccine cho hơn 10 nước ở châu Á, Nam Mỹ và Trung Đông. Đây là một bước tiến có thể mang tới cho Nga đòn bẩy kinh tế và chính trị vô cùng giá trị trên trường quốc tế.

Chu La

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/dich-covid-19-hon-1-trieu-nguoi-tu-vong-vaccine-sputnik-v-cua-nga-dat-khach-20180504224244339.htm