Dịch Covid-19 hoành hành, 700.000 trẻ em ở Italy 'ăn không đủ no'

Đại dịch Covid-19 cùng khó khăn kinh tế đang đẩy 700.000 trẻ em dưới 15 tuổi tại Italy vào cảnh không có đủ lương thực.

“Số lượng trẻ em dưới 15 tuổi cần hỗ trợ sữa và thực phẩm để ăn đã tăng lên con số 700.000”, RT dẫn lời cảnh báo của tổ chức nông dân Coldiretti của Italy.

“Tình hình càng nghiêm trọng hơn đối với nhiều gia đình khi mà các trường học và căng tin trường học phải đóng cửa”, trong khi đây vốn là nơi các em được tiếp nhận bữa ăn nóng hàng ngày, theo Coldiretti.

Những trẻ bị ảnh hưởng chủ yếu sinh sống trong các gia đình mà bố mẹ bị mất việc tạm thời do lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, cũng như “những người buôn bán nhỏ lẻ hoặc thợ thủ công phải tạm dừng hoạt động”. Bên cạnh đó, những người lao động không có giấy tờ cũng không thể tiếp nhận các khoản hỗ trợ đặc biệt hoặc hỗ trợ công và cũng không có tiền tiết kiệm, họ lại càng chật vật để đối phó với tình hình dịch bệnh.

Dịch Covid-19 khiến 700.000 trẻ em Italy rơi vào cảnh thiếu lương thực. (Ảnh: Reuters)

Dịch Covid-19 khiến 700.000 trẻ em Italy rơi vào cảnh thiếu lương thực. (Ảnh: Reuters)

Dù dịch Covid-19 gây làm ảnh hưởng tới kinh tế trên toàn lãnh thổ Italy, nhưng khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất nằm ở phía nam khi xuất hiện lớp người nghèo mới ở Campania là 20%, 14% ở Calabria và 11% ở Sicily.

Đáng nói, tình trạng thiếu đói còn trở nên tồi tệ hơn khi mà giá lương thực tăng cao. Theo Coldiretti, giá hoa quả đã tăng 8% trong tháng Tư, còn rau củ tăng 5%, sữa tăng 4% và thịt đông lạnh tăng khoảng 3,5%.

Italy là quốc gia châu Âu đầu tiên ban hành lệnh phong tỏa và đang dần gỡ bỏ một số quy định kể từ ngày 4/5. Trong đó, hoạt động sản xuất và xây dựng là những ngành nghề đầu tiên được quay trở lại hoạt động. Các cửa hàng buôn bán được cho sẽ tái mở cửa vào ngày 18/5. Tuy nhiên, các nhà hàng và quán bar sẽ chỉ được mở cửa cho tới tháng Sáu. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cũng ra tuyên bố cho biết, khả năng một số quy định sẽ được xóa bỏ trước thời hạn đặt ra ban đầu.

Vào ngày 8/5, số ca tử vong tại Italy vì mắc Covid-19 đã vượt qua con số 30.000. Còn tính tới ngày 11/5, hơn 219.000 người được xác nhận đã mắc Covid-19 trên lãnh thổ Italy.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/dich-covid-19-hoanh-hanh-700-000-tre-em-italy-an-khong-du-no-62532.html