Dịch Covid-19: Hàn Quốc vẫn có nguy cơ rơi vào tình huống giống Pháp

Giáo sư Joong Sik-eom nhận định rằng, Hàn Quốc dường như đang ở giai đoạn đầu của một đại dịch được khoanh vùng.

Sự xuất hiện của những ổ dịch Covid-19 mới gần thủ đô Seoul tập trung đông dân cư của Hàn Quốc làm dấy lên những lo ngại về sự lây lan dịch bệnh ra toàn quốc, bất chấp việc nước này đã thực hiện một chiến lược mạnh mẽ trong quy trình xét nghiệm và theo dõi các ca nhiễm.

 Một nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Dongsan ở Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Một nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Dongsan ở Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Tỉnh Gyeonggi bao quanh thủ đô Seoul ngày 17/3 đã ghi nhận 15 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca nhiễm của tỉnh này lên 277, Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết.

55 ca nhiễm có liên quan đến nhà thờ cộng đồng River of Grace ở Seongnam, cách thủ đô Seoul 20km, nơi các nhà chức trách cho biết các thành viên của nhà thờ này đã khiến dịch bệnh lan rộng khi sử dụng cùng 1 vòi xịt để xịt nước muối vào miệng các tín đồ.

Các nhà chức trách địa phương cũng thông tin thêm rằng nhiều trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 có liên quan đến 2 nhà thờ khác ở Bucheon và Suwon và 31 trường hợp có liên quan đến 1 bệnh viện ở Bundang cũng thuộc tỉnh Gyeonggi.

Các cơ quan y tế đã kêu gọi tạm dừng các hoạt động tụ tập tôn giáo và dừng tổ chức các sự kiện lớn như một phần trong nỗ lực giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Dù vậy, một số nhà thờ đã phớt lờ khuyến cáo này và tiếp tục các nghi lễ tôn giáo như thường lệ.

KCDC ngày 17/3 cũng hối thúc các công dân hủy các chuyến ra nước ngoài không cần thiết khi số ca mắc Covid-19 "ngoại nhập" tăng lên.

Một ổ dịch mới cũng được ghi nhận gần đây với hơn 100 ca nhiễm bệnh tại một tổng đài chăm sóc khách hàng ở Seoul, làm dấy lên những lo ngại về việc virus corona chủng mới có thể lây lan nhanh ở khu đô thị với hơn 25 triệu dân - tức một nửa dân số Hàn Quốc này.

Ngoài ra, ổ dịch tại một viện dưỡng lão tại Daegu cũng ghi nhận 70 ca nhiễm mới gần đây.

Dù vậy, Hàn Quốc - ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 châu Á, đã có những biện pháp đáng kể trong nỗ lực ngăn chặn virus lây lan khi số ca nhiễm mới giảm từ hàng trăm xuống hàng chục. Quốc gia này cũng nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia y tế trên thế giới khi có thể xét nghiệm cho 20.000 người/ngày.

Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Hàn Quốc ở mức 1% ngày 17/3, tăng nhẹ trong những tuần gần đây nhưng vẫn dưới mức trung bình trên toàn cầu là 3,4% - một thành quả lớn từ việc xét nghiệm trên quy mô lớn.

Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế địa phương vẫn bày tỏ quan ngại khi cho rằng số ca nhiễm mới giảm là do các nhà chức trách đã hoàn thành việc xét nghiệm cho khoảng 200.000 thành viên tín đồ Tân Thiên Địa - vốn có liên hệ với 60% ca nhiễm bệnh tại quốc gia này, chứ không phải là một dấu hiệu cho thấy tình hình đã được kiểm soát.

Joong Sik-eom - một giáo sư về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Gachon ở Seongnam cảnh báo trong một cuộc trả lời phỏng vấn tuần trước rằng, Hàn Quốc dường như đang ở giai đoạn đầu của một đại dịch được khoanh vùng.

"Nếu bạn bỏ qua trường hợp của giáo phái Tân Thiên Địa, tình hình hiện nay có vẻ cũng tương tự như các quốc gia khác. Nếu bạn nhìn vào sự xuất hiện của các ổ dịch tại khu vực với 1.500 - 2.000 người và số ca nhiễm bệnh, chúng ta đang sắp rơi vào tình huống giống như Pháp. Bỏ qua trường hợp của giáo phái Tân Thiên Địa và nhìn vào dữ liệu còn lại, số liệu ca nhiễm vẫn tăng đều kể từ trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên", chuyên gia Joong nhận định trên Hankyoreh 21.

Ben Cowling, một chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học Hong Kong cho biết, mặc dù số ca nhiễm ở Hàn Quốc vẫn thấp, nhưng "vẫn luôn có rủi ro về sự gia tăng các ca nhiễm từ những trường hợp lây lan "im lặng" - tức là những ca nhiễm chưa được phát hiện trong cộng đồng./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo SCMP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dich-covid19-han-quoc-van-co-nguy-co-roi-vao-tinh-huong-giong-phap-1023779.vov