Dịch COVID-19: Hàn Quốc duy trì tỷ lệ khỏi bệnh ở mức cao

Ngày 22/5, Hàn Quôc có thêm 27 bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn, nâng tổng số ca bình phục lên 10.162 người, chiếm 91,2% và không phát sinh thêm bệnh nhân tử vong do COVID-19.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 vào một bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 vào một bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới 10 giờ (giờ địa phương) ngày 22/5, với 20 ca nhiễm mới được phát hiện, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Hàn Quốc là 11.142 ca.

Có thêm 27 bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn, nâng tổng số ca bình phục lên 10.162 người, chiếm 91,2% và không phát sinh thêm bệnh nhân tử vong do COVID-19.

Đến nay, Hàn Quốc đã xét nghiệm tổng cộng gần 800.000 người, trong đó có hơn 730.000 người cho kết quả âm tính và gần 20.000 người đang chờ kết quả.

Có thể thấy Hàn Quốc đã dần kiểm soát được tình hình dịch bệnh sau vụ lây nhiễm tập thể từ ổ dịch Itaewon, song KCDC khẳng định phải hết sức cảnh giác với những trường hợp "phát hiện nhiễm bệnh khá muộn," nhất là khi đang có dấu hiệu bùng phát thêm các ổ dịch tập thể ở Bệnh viện Samsung và một số khu vực đông người nước ngoài.

Mặc dù số ca nhiễm mới công bố ngày 21/5 giảm xuống mốc 10 người, song do các học sinh lớp 12 đã bắt đầu đi học trở lại nên KCDC vẫn tiếp tục chú ý theo dõi xu hướng của các ca nhiễm mới.

Trong buổi họp báo ngày 21/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống Tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương Park Neung-hoo cho biết đa số các lớp học đã diễn ra an toàn trong ngày 20/5, song một số địa phương như thành phố Incheon đã tạm hoãn cho học sinh lớp 12 đến trường đề phòng rủi ro lây nhiễm.

Ông Park cũng yêu cầu học sinh hạn chế đến các phòng chơi game và quán karaoke dùng tiền xu. Trước đó, thành phố Incheon ngày 20/5 đã ban hành lệnh cấm thanh thiếu niên dưới 19 tuổi tụ tập ở hơn 2.300 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, đồng thời cấm toàn bộ người dân đến các quán karaoke thanh toán bằng tiền xu.

Tính đến nay, Hàn Quốc đã có tổng cộng 264 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 2,37%./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dich-covid19-han-quoc-duy-tri-ty-le-khoi-benh-o-muc-cao/641554.vnp