Dịch COVID-19: Đông Nam Á vẫn nóng bỏng

Số ca tử vong vì COVID-19 ở Thái Lan tiếp tục cao kỷ lục, trong khi số ca nhiễm mới ở Lào và Campuchia đều tăng vọt.

 Ảnh: Bưu điện Bangkok

Ảnh: Bưu điện Bangkok

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 667.000 ca bệnh COVID-19 và trên 9.300 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 153 triệu ca, trong đó trên 3,2 triệu ca tử vong.

Tình hình dịch bệnh tại các nước Đông Nam Á tiếp tục diễn biến phức tạp. Bộ Y tế Lào chiều 2/5 cho biết trong 24 giờ qua, số ca mắc mới COVID-19 tại nước này đã tăng trở lại mức 3 con số với 112 ca tại 6/18 tỉnh/thành phố.

Sau 5 ngày có xu hướng giảm, số ca mắc COVID-19 tại Lào lại bất ngờ tăng mạnh khi tỉnh Bokeo, Bắc Lào ghi nhận tới 60 ca, trong đó có 57 ca tại huyện Tonpheung.

Mặc dù thủ đô Vientiane chỉ ghi nhận 34 ca mới, nhưng số ca tăng đột biến tại Bokeo cho thấy tình hình dịch ở Lào vẫn còn diễn biến phức tạp và khó lường.

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 trong ngày 2/5 được Bộ Y tế Campuchia ghi nhận tăng gần gấp đôi so với ngày hôm trước, với 730 ca và 6 trường hợp tử vong.

Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Campuchia cho tới hiện nay là 14.520 người, trong đó 5.369 trường hợp đã bình phục và 103 người tử vong. Trong số 25 tỉnh/thành phố của Campuchia, chỉ còn duy nhất tỉnh biên giới Ratanakiri (giáp Việt Nam) chưa có báo cáo về ca lây nhiễm nào.

Mặc dù chính quyền thủ đô Phnom Penh đã phân cấp 4 quận gồm Dangkor, Meanchey, Por Senchey và Kampol thuộc “Khu vực đỏ” bị phong tỏa hoàn toàn với những biện pháp hành chính nghiêm ngặt nhất, nhưng có những dấu hiệu cho thấy việc kiểm soát khoanh vùng dịch bệnh đã tốt hơn khi tại những “Khu vực vàng sẫm” và “Khu vực vàng” ở thủ đô, người dân đã được phép buôn bán hàng hóa trở lại trong khu vực họ sinh sống.

Philippines thông báo cũng ghi nhận thêm 8.346 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân ở nước này lên 1.054.983 ca, trong đó có 17.431 ca tử vong (sau khi có thêm 77 ca mới).

Nhiều ngày qua, Philippines liên tục ghi nhận nhiều ca mắc mới nhiều nhất ASEAN. Philippines với 110 triệu dân, đã tiến hành xét nghiệm cho trên 11 triệu người kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này vào tháng 1/2020.

Trong 24 giờ qua, Thái Lan đã ghi nhận thêm 1.940 ca mắc mới COVID-19, đưa tổng số các ca mắc ở quốc gia Đông Nam Á này lên 68.984 ca. Số ca mắc mới ghi nhận ngày 2/5 cao hơn con số 1.891 ca công bố một ngày trước đó.

Cũng trong 24 giờ qua, số người tử vong do mắc COVID-19 tại Thái Lan đã tăng thêm 21 người, đưa tổng số người không qua khỏi vì dịch bệnh lên 245 người. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số người tử vong vì COVID-19 trong một ngày tại Thái Lan ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Trong khi đó, nhà chức trách y tế Thái Lan đã chuyển hướng tập trung vào các ca nhiễm trong hộ gia đình khi số ca mắc mới giữa các thành viên trong gia đình tiếp tục tăng ở mức báo động. Phần lớn các trường hợp tử vong, với độ tuổi trung bình là 73, đều nhiễm virus SARS-CoV-2 từ gia đình họ.

Mạnh tay hơn

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến bất thường trong tháng 4 vừa qua đã khiến nhiều quốc gia tại Đông Nam Á phải áp dụng biện pháp mạnh tay. Một số nước, vốn không ghi nhận ca nhiễm cao báo động hoặc đã đẩy lùi được các đợt bùng phát trước đây, nay vấp phải một làn sóng dịch khó kiểm soát hơn.

Chẳng hạn như Lào phải áp dụng biện pháp phong tỏa và giới nghiêm tại nhiều tỉnh, thành phố. Campuchia phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao. Hay Thái Lan dùng các biện pháp chống dịch COVID-19 khắt khe hơn, gồm áp dụng trở lại chính sách cách ly 14 ngày với tất cả những người nhập cảnh.

Người phát ngôn Apisamai Srirangson của Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 (CCSA) Thái Lan nói rằng người dân không nên tự mãn và rằng việc chính phủ nước này vừa quyết định cấm các dịch vụ ăn uống tại chỗ ở các nhà hàng, quán ăn tại một số tỉnh, thành phố sẽ giúp giảm số ca nhiễm.

Trên Facebook, hôm 2/5, Cơ quan kiểm soát bệnh truyền nhiễm của Campuchia nhắc nhở người dân xứ sở chùa tháp: "Đại dịch COVID-19 tiếp tục đe dọa chúng ta. Xin hãy tiếp tục giữ cảnh giác bằng cách giữ gìn vệ sinh, giữ giãn cách xã hội và không rời khỏi nhà của bạn trong bối cảnh dịch đang lây nghiêm trọng trong cộng đồng ở đất nước chúng ta, các nước láng giềng của chúng ta và thế giới".

Bên cạnh việc tăng biện pháp chống dịch trước mắt, về lâu dài các nước Đông Nam Á đang đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo hãng tin Reuters, đến nay Thái Lan đã phân phối ít nhất 1,47 triệu liều vaccine COVID-19 (đủ tiêm 1,1% dân số Thái Lan). Mới đây, nước này ra mắt dịch vụ Mor Prom trên ứng dụng Line để những người thuộc diện ưu tiên đăng ký tiêm vaccine.

Singapore phân phối ít nhất 2,2 triệu liều vaccine (đủ tiêm 19,4% dân số, giả sử mỗi người cần hai liều), Philippines đưa đến người dân 1,9 triệu liều (đủ tiêm 0,9% dân số), Indonesia là 20 triệu liều (đủ tiêm 3,7% dân số).

An Bình

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/dich-covid19-dong-nam-a-van-nong-bong/429929.vgp