Dịch Covid-19 diễn biến khó lường với biến thể kép B.1.617

Nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Soumya Swaminathan hôm 8-5 khẳng định biến thể kép B.1.617 của virus SARS-CoV-2, được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ vào năm ngoái, là yếu tố khiến đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội tại quốc gia Nam Á này.

Theo bà Swaminathan, B.1.617 là biến thể "lây lan cực kỳ nhanh chóng" và có thể làm giảm mức độ hiệu quả của vắc-xin. Dù vậy, nhà khoa học 62 tuổi nhấn mạnh một mình biến thể này không phải là yếu tố duy nhất khiến số ca nhiễm và tử vong tăng vọt tại Ấn Độ. Bà giải thích rằng quốc gia này dường như đã lơ là các biện pháp phòng chống dịch khi tụ tập đông đúc trong các sự kiện tôn giáo và chính trị.

Mặc dù Ấn Độ đang đẩy nhanh tốc độ tiêm phòng Covid-19, bà Swaminathan khẳng định chỉ riêng vắc-xin thôi là chưa đủ để kiểm soát tình hình. "Các biến thể mang nhiều đột biến sau cùng có thể kháng các loại vắc-xin hiện hành. Đó sẽ là một vấn đề cho cả thế giới" - bà cảnh báo.

Một người phụ nữ bật khóc khi hay tin chồng chết vì Covid-19 tại TP Ahmedabad - Ấn Độ hôm 8-5 Ảnh: REUTERS

Một người phụ nữ bật khóc khi hay tin chồng chết vì Covid-19 tại TP Ahmedabad - Ấn Độ hôm 8-5 Ảnh: REUTERS

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 9-5 thông báo nước này có thêm 4.092 ca tử vong, lên tổng cộng 242.362 ca kể từ khi đại dịch khởi phát. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp quốc gia này ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong mới sau 24 giờ. Số ca nhiễm cũng đã tăng thêm 403.738, lên tổng cộng 22,3 triệu ca.

Cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia thông báo 520 ca nhiễm và 6 ca tử vong mới, lên tổng cộng 19.237 và 121 ca. Những con số này tại Thái Lan tăng lên lần lượt là 83.375 và 399 ca, sau khi quốc gia này công bố thêm 2.101 ca nhiễm và 17 ca tử vong vào ngày 9-5.

Trong khi đó, giới chức y tế Lào ngày 9-5 thông báo trường hợp tử vong vì Covid-19 đầu tiên tại quốc gia này. Theo báo The Laotian Times, nạn nhân là một phụ nữ Việt Nam 53 tuổi, sinh sống tại quận Saysettha, qua đời tại Bệnh viện Setthathirath ở thủ đô Vientiane vào khoảng 1 giờ cùng ngày. Bà có bệnh nền tiểu đường và viêm gan B.

Cao Lực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/dich-covid-19-dien-bien-kho-luong-voi-bien-the-kep-b1617-20210509214717328.htm