Dịch COVID-19: Dịch tạm lắng tại các điểm nóng ở Trung Quốc

Ngày 21/5, Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc, điểm khởi phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Trung Quốc, cho biết không ghi nhận thêm ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 nào ở tỉnh này trong ngày 20/5.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Tính tới ngày 20/5, tỉnh này còn điều trị cho 7 bệnh nhân COVID-19, trong đó có một ca bệnh nặng và một ca nguy kịch. Trong ngày 20/5, Hồ Bắc cũng báo cáo thêm 28 ca nhiễm mà không có triệu chứng, 21 trường hợp hết thời gian cách ly, còn 281 ca nhiễm không triệu chứng đang được cách ly.

Tổng cộng 283.817 trường hợp có tiếp xúc gần với các bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh này đã được khoanh vùng tính tới ngày 20/5, trong đó có 861 người hiện vẫn đang được theo dõi y tế.

Tính từ khi dịch COVID-19 bùng phát hồi tháng 12/2019 tới nay, tổng số ca mắc và tử vong vì dịch bệnh này tại Hồ Bắc lần lượt là 68.135 ca và 4.512 ca, trong đó tâm dịch Vũ Hán có 50.340 ca mắc và 3.869 ca tử vong.

Điểm nóng dịch bệnh trong vài tuần trở lại đây tại Trung Quốc là tỉnh Hắc Long Giang, giáp biên giới Nga, trong ngày 20/5 cũng không ghi nhận ca nhiễm mới hay nhiễm mà không có triệu chứng nào. Từ ngày 16/5, tỉnh này đã công bố không còn bệnh nhân COVID-19 nào đang được điều trị tại các cơ sở y tế của tỉnh. Tính đến ngày 20/5, Hắc Long Giang ghi nhận tổng cộng 559 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 386 ca "ngoại nhập".

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), toàn Trung Quốc đại lục ngày 20/5 ghi nhận 2 ca nhiễm mới và không có thêm ca tử vong do COVID-19. Hai ca nhiễm mới gồm 1 ca "ngoại nhập" được xác định ở tỉnh Quảng Đông (Guangdong) và 1 ca lây nhiễm trong nước tại Thượng Hải. Tính tới ngày 20/5, tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục là 82.967 ca, trong đó 84 ca đang được điều trị, 78.249 ca đã được xuất viện và 4.636 ca tử vong.

Trong khi đó, các đặc khu hành chính Hongkong, Macau và Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận thêm số ca nhiễm mới lần lượt là 1.055 ca, 45 ca và 440 ca.

* Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 21/5 cho biết tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này tăng thêm 11 ca, lên 11.122 ca. Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 1 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 264 trong khi tổng số ca được chữa khỏi là 10.135 ca.

Hàn Quốc đã nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội và chuyển sang "kiểm dịch trong cuộc sống hàng ngày" bắt đầu từ 6/5 vừa qua, song ngay sau đó cơ quan y tế nước này đã phát hiện một ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm rất cao ở khu phố đa văn hóa nổi tiếng Itaewon của thủ đô Seoul, và mới đây là ổ dịch trong bệnh viện của Samsung cũng ở Seoul.

Giới chức Hàn Quốc vẫn lo ngại khi những ca nhiễm mới liên quan ổ dịch Iteawon vẫn tăng đều. Số ca nhiễm mới liên quan ổ dịch bệnh viện Samsung cũng được dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Tính đến cuối ngày 20/5 tổng số ca nhiễm liên quan ổ dịch Iteawon đã lên tới ít nhất 197 ca. Trong khi đó, ổ dịch mới phát hiện tại một bệnh viện của Samsung, một trong 5 bệnh viện đa khoa lớn nhất ở Hàn Quốc, cũng làm dấy lên lo ngại khi các nguồn lây nhiễm vẫn chưa được xác định. Giới chức y tế Hàn Quốc cảnh báo tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng có thể phức tạp hơn khi các trường học bắt đầu mở cửa trở lại từ ngày 20/5.

Đài phát thanh và truyền hình KBS của Hàn Quốc cùng kênh tin tức SisaIN và trường Đại học Quốc gia Seoul vừa tiến hành cuộc khảo sát xã hội Hàn Quốc về COVID-19. Kết quả cho thấy, về ý thức phòng dịch, 80,3% những người được hỏi cho biết họ có rửa tay thường xuyên, 71,4% tự giác đeo khẩu trang và 95,8% tuân thủ giãn cách xã hội. Đặc biệt, có đến 97,4% cho rằng Chính phủ Hàn Quốc nên thắt chặt biện pháp giãn cách xã hội.

Lê Ánh - Mạnh Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dich-covid19-dich-tam-lang-tai-cac-diem-nong-o-trung-quoc-20200521111619682.htm