Dịch COVID-19: Dịch bệnh lan rộng ở Anh, Pháp, Thụy Sĩ

Ngày 6/3, giới chức y tế Anh xác nhận thêm thêm 47 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca lây nhiễm ở nước này lên 163 người.

Người dân và du khách đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân và du khách đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Y tế Anh và Cơ quan Y tế Công cộng xứ England, số ca tử vong do SARS-CoV-2 là 1 người. Trong khi đó, truyền thông Anh đưa tin đã có trường hợp tử vong thứ 2 ở nước này.

Cùng ngày, hãng hàng không British Airways ở Anh cho biết 2 nhân viên của hãng dương tính với virus SARS-CoV-2 đang được điều trị cách ly tại nhà và đang hồi phục.

Tại Pháp, Bộ Y tế nước này công bố thêm 2 trường hợp tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 và 154 trường hợp nhiễm mới. Như vậy, tính đến thời điểm này, Pháp ghi nhận tổng cộng 9 ca tử vong và 577 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Trong khi đó, người đứng đầu phụ trách các bệnh truyền nhiễm tại Cơ quan Y tế công cộng quốc gia Thụy Sĩ - ông Daniel Koch, cùng ngày 6/3 cho biết tổng số người bị chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng lên 210 người. Số ca tử vong hiện là 1 người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hãng hàng không Áo Austrian Airlines thuộc tập đoàn Lufthansa có kế hoạch cắt giảm số giờ làm việc của 7.000 nhân viên nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với hoạt động kinh doanh.

Theo một người phát ngôn của Austrian Airlines, hãng đang cân nhắc hàng loạt biện pháp và cắt giảm giờ làm việc là một trong số đó. Hiện hãng này đang đàm phán với các đại diện công đoàn.

Trước đó, ngày 5/3, Lufthansa thông báo từ nay đến cuối tháng 3 tới sẽ hủy khoảng 7.100 chuyến bay do nhu cầu giảm và dịch bệnh COVID-19 lây lan.

Phan An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dich-covid19-dich-benh-lan-rong-o-anh-phap-thuy-si-20200306222931669.htm