Dịch COVID-19: Chuyên gia Mỹ hối thúc chính phủ siết chặt các biện pháp phòng dịch

Ngày 29/10, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci cảnh báo dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lan rộng tại khu vực Trung Tây và miền Tây nước này, đồng thời hối thúc chính phủ áp dụng các biện pháp mạnh hơn để kiểm soát dịch.

Chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 ra nhà xác dã chiến tại một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 8/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 ra nhà xác dã chiến tại một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 8/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Khu vực trên bao gồm cả những bang chiến địa sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 3/11 tới. Trả lời phỏng vấn, ông Fauci cho rằng chính sách phòng dịch hiện nay đang đi sai hướng, khi số ca nhiễm tăng lên tại 47 bang và các bệnh viện trên cả nước đều đang quá tải. Ông cảnh báo nếu tình hình kéo dài, thì số ca nhiễm, nhập viện và tử vong sẽ tăng mạnh.

Theo hãng tin Reuters, có 13 bang, chủ yếu tại vùng Trung Tây và miền Tây, đã ghi nhân số ca nhập viện kỷ lục trong ngày 28/10. Wisconsin là 1 trong 36 bang có tỷ lệ nhập viện tăng ít nhất 10% so với tuần trước, trong khi bang Michigan có số ca nhiễm mới cao nhất theo ngày là 3.500 ca.

Theo trang thống kê worldometers.info, Mỹ hiện có tổng cộng hơn 9 triệu ca nhiễm và hơn 233.000 ca tử vong do COVID-19.

Tại châu Âu, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đang phải tự cách ly sau khi thư ký của ông dương tính với virus SARS-CoV-2. Văn phòng Tổng thống Bulgaria cho biết ông Radev sẽ tiếp tục làm việc từ xa.

Trước đó, Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov và Thống đốc Ngân hàng trung ương Dimitar Radev cũng đã tự cách ly vì lý do tương tự. Bulgaria hiện có tổng cộng 45.461 ca nhiễm và 1.197 ca tử vong do COVID-19.

Cùng ngày, vùng Catalonia của Tây Ban Nha đã thông báo cấm ra vào khu vực này trong 15 ngày. Đây là biện pháp mới nhất trong loạt biện pháp hạn chế của các chính quyền địa phương nhằm khống chế dịch.

Catalonia là một trong những điểm nóng dịch bệnh của Tây Ban Nha. Trước đó, khu vực này cũng đã áp dụng một số biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhất. Trong thông báo mới nhất, chính quyền vùng Catalonia cũng tuyên bố sẽ gia hạn việc đóng cửa các quán bar và nhà hàng thêm 15 ngày.

Tại Pháp, công viên giải trí Disneyland ở thủ đô Paris sẽ đóng cửa trở lại sau khi giới chức Pháp áp lệnh phong tỏa để chống làn sóng lây nhiễm thứ hai. Trước đó, công viên Disneyland ở Paris đã đóng cửa vào tháng 3 để chống dịch và mở lại vào tháng 7. Theo kế hoạch, công viên sẽ đóng cửa vào cuối ngày 29/10.

Những công viên khác của Walt Disney ở Thượng Hải, Hong Kong (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản) và Florida (Mỹ) vẫn đang mở cửa nhưng hạn chế số du khách, đồng thời áp dụng các biện pháp an toàn để hạn chế dịch lây lan.

Theo số liệu cơ quan y tế Thụy Điển công bố ngày 29/10, nước này đã ghi nhận thêm 2.820 ca nhiễm mới trong ngày 28/10, mức cao nhất kể từ đại dịch COVID-19 bùng phát tại đây, nâng tổng số ca nhiễm lên 121.167 ca. Số ca tử vong đã tăng thêm 7 ca lên 5.934 ca. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng bổ sung khuyến cáo y tế đối với 3 khu vực mới, trong đó có thành phố Stockholm và Gothenburg.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dich-covid19-chuyen-gia-my-hoi-thuc-chinh-phu-siet-chat-cac-bien-phap-phong-dich-20201029221053082.htm