Dịch COVID-19 chưa qua, thảm họa khác lại tàn phá Ấn Độ-Bangladesh

Trong khi đang đối phó với dịch COVID-19, Ấn Độ và Bangladesh lại phải 'gồng mình' chống chọi với trận bão kèm lốc xoáy Amphan.

Theo Al Jazeera, trận bão Amphan đã đổ bộ vào Ấn Độ và Bangladesh ngày 20/5, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà giữa lúc dịch COVID-19 đang hoành hành tại hai quốc gia này. (Nguồn ảnh: Reuters/ANI)

"Tình hình đáng lo ngại hơn cả đại dịch COVID-19. Chúng tôi không biết phải đối phó như thế nào", Thủ hiến bang Tây Bengal (Ấn Độ) Mamata Banerjee nói.

Ít nhất 12 người đã tử vong ở Ấn Độ sau khi bão Amphan đổ bộ vào nước này sáng 20/5, trong đó có một nạn nhân thiệt mạng vì bức tường nhà cô bị đổ sập.

Do ảnh hưởng của bão Amphan, hàng trăm nghìn người dân ở Ấn Độ đã phải sơ tán đến nơi an toàn, nhiều ngôi nhà bị tàn phá và liên lạc bị cắt đứt.

Tại thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, gió mạnh khiến những chiếc ô tô lật nhào trên đường, cây cối và cột điện gãy đổ. Nhiều khu vực trong thành phố này bị mất điện.

Những đám mây đen trên bầu trời ở Kolkata hôm 19/5.

Cây cối đổ rạp trên đường phố Kolkata sau khi bão Amphan càn quét ngày 20/5.

Cảnh sát phong tỏa một con đường dẫn lên cầu vượt trước khi bão Amphan đổ bộ ở Kolkata hôm 20/5.

Bangladesh cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận bão này khi có ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều khu vực bị cắt điện.

Các nhà chức trách Bangladesh đã đưa khoảng 2,4 triệu người tới hơn 15.000 cơ sở tránh bão để đảm bảo an toàn.

Cảnh đông đúc trong một cơ sở tránh bão ở Gabura, ngoại ô Satkhira, Bangladesh, hôm 20/5.

Người dân địa phương ở Gabura gia cố bờ sông trước khi bão Amphan ập tới ngày 20/5.

Tại khu Cox's Bazar, Bangladesh, người dân cũng khẩn trương gia cố mái nhà để chống chọi với trận bão.

Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Harvey đổ bộ vào Mỹ, người dân Texas đi tránh bão (Nguồn video: VTC1)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dich-covid-19-chua-qua-tham-hoa-khac-lai-tan-pha-an-do-bangladesh-1386320.html