Dịch Covid-19: CDC Mỹ bỏ khuyến nghị cách ly đối với F1

Ngày 11/8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ vừa thay đổi hướng dẫn đối với những người tiếp xúc với các ca mắc Covid-19.

Khoảng 95% người dân Mỹ từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm phòng hoặc mắc Covid-19.

Khoảng 95% người dân Mỹ từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm phòng hoặc mắc Covid-19.

Theo đó, các F1 sau khi tiếp xúc gần với người bệnh không cần phải cách ly, cũng không cần phải duy trì khoảng cách tối thiểu 6m ở nơi công cộng như trước đây. Thay vào đó, cơ quan này đưa ra lời khuyên nên đeo khẩu trang chất lượng cao, kể cả những người đã tiêm vaccine.

Động thái này diễn ra khi số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày đạt trung bình hơn 100.000 ca kể từ giữa tháng trước. Số ca tử vong hàng ngày do Covid-19 vẫn ở mức khoảng 400 người.

Các hướng dẫn mới nhất khuyến cáo rằng những người đã tiếp xúc với virus phải đeo khẩu trang chất lượng cao trong 10 ngày và đi xét nghiệm vào ngày thứ năm.

Các hướng dẫn trước đây khuyến cáo những người tiếp xúc với virus nên tự cách ly trong một thời gian nhất định, tùy thuộc vào tình trạng tiêm chủng của họ.

Các hướng dẫn cập nhật một lần nữa khuyến nghị những người mắc Coid-19 nên cách ly ít nhất năm ngày. Những người mắc bệnh, nghi nhiễm virus nhưng chưa có kết quả xét nghiệm cũng được yêu cầu cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm.

Thay đổi mới này được CDC Mỹ đưa ra sau hơn hai năm rưỡi kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vì khoảng 95% người dân Mỹ từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm phòng hoặc mắc Covid-19.

Ngọc Huyền

Theo NHK

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/cdc-my-bo-khuyen-nghi-cach-ly-doi-voi-f1-d206361.html