Dịch Covid-19 căng thẳng, Indonesia tung lực lượng 'khủng' lập chốt cấm người dân về quê

Từ ngày 6-17/5, Indonesia sẽ triển khai 155.000 binh sĩ và cảnh sát tham gia chiến dịch Ketupat Jaya 2021 trong bối cảnh khoảng 240 triệu tín đồ Hồi giáo nước này sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ xả chay Eid al-Fitr vào ngày 13-14/5.

Tổng Thanh tra Istiono (giữa) cho biết, Indonesia sẽ triển khai 155.000 binh sĩ và cảnh sát tham gia chiến dịch Ketupat Jaya 2021 trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ xả chay Eid al-Fitr sắp bắt đầu. (Nguồn: Antara News)

Tổng Thanh tra Istiono (giữa) cho biết, Indonesia sẽ triển khai 155.000 binh sĩ và cảnh sát tham gia chiến dịch Ketupat Jaya 2021 trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ xả chay Eid al-Fitr sắp bắt đầu. (Nguồn: Antara News)

Ngày 5/5, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Tổng Thanh tra Istiono cho biết, 155.000 người, trong đó có 90.502 cảnh sát, 11.533 binh sĩ và 52.880 người từ các cơ quan liên quan sẽ được huy động cho chiến dịch Ketupat Jaya 2021.

Lực lượng hỗn hợp trên sẽ thiết lập 2.693 chốt kiểm soát để thực thi lệnh cấm người dân di chuyển từ thành phố về quê, xử lý các hành vi gây rối trật tự, đảm bảo an ninh tại các địa điểm công cộng như trung tâm mua sắm, nhà ga, sân bay, bến xe bus, cảng biển và các điểm du lịch.

Chiến dịch Ketupat Jaya 2021 nhằm ngăn chặn người dân vào ra khu vực Đại Jakarta (gồm thủ đô Jakarta và 4 thành phố vệ tinh với dân số khoảng 30 triệu người), duy trì an ninh và giám sát việc thực thi các quy trình y tế, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr.

Người phát ngôn của Lực lượng đặc nhiệm xử lý Covid-19 của chính phủ Indonesia, ông Wiku Adisasmito nhắc lại rằng, tất cả các hình thức di chuyển từ khu vực thành thị về quê đều bị cấm trong tháng lễ ăn chay Ramadan và lễ xả chay Eid al-Fitr, nhằm giảm tỷ lệ lây nhiễm Covid-19.

Liên quan tình hình Covid-19, đến nay, Indonesia đã ghi nhận 1.686.373 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó có 46.137 ca tử vong. Mỗi ngày, nước này ghi nhận trung bình khoảng 4.400 ca nhiễm mới và là quốc gia có số người mắc bệnh cao nhất Đông Nam Á.

(theo Antara News)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-cang-thang-indonesia-tung-luc-luong-khung-lap-chot-cam-nguoi-dan-ve-que-144276.html