Dịch COVID-19: Các nước phản ứng thế nào với du khách đến từ Trung Quốc?

Hàng loạt các quốc gia khu vực châu Á, châu Âu, châu Mỹ yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2; trong khi đó New Zealand thông báo quốc gia này sẽ không yêu cầu việc xét nghiệm như vậy.

Từ không yêu cầu…

Ngày 4/1/2023, Chính phủ New Zealand thông báo quốc gia này sẽ không yêu cầu du khách từ Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 để nhập cảnh vào nước này.

Trong tuyên bố, Bộ trưởng phụ trách về ứng phó dịch COVID-19 của New Zealand, bà Ayesha Verrall cho biết: Kết quả đánh giá rủi ro y tế cộng đồng cho thấy du khách từ Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến số ca mắc COVID-19 tại nước này.

Bộ trưởng Ayesha Verrall khẳng định rủi ro đối với y tế công của New Zealand là ở mức thấp nhất. Tuy nhiên, nhà chức trách sẽ yêu cầu một số du khách từ Trung Quốc xét nghiệm tự nguyện để thu thập thêm thông tin.

Phản ứng của New Zealand với du khách đến từ Trung Quốc trái ngược hẳn với quốc gia láng giềng Australia. Ngày 1/1/2023, Bộ trưởng Y tế Australia thông báo kể từ ngày 5/1 tới, du khách từ Trung Quốc đến Australia cần xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Du khách đến từ Trung Quốc được yêu cầu trình xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi lên máy bay. Ảnh: Reuters

Du khách đến từ Trung Quốc được yêu cầu trình xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi lên máy bay. Ảnh: Reuters

… Đến hàng loạt quốc gia bắt buộc xét nghiệm COVID-19

Ngày 4/1, các quan chức y tế của Liên minh châu Âu (EU) đã họp để thảo luận về phản ứng chung với tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc. Liên minh châu Âu (EU) vẫn khuyến nghị tất cả các nước tiến hành xét nghiệm COVID-19 trước chuyến bay đối với du khách đến từ Trung Quốc trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh tại nước này tăng đột biến sau khi nước này điều chỉnh các biện pháp ứng phó với dịch bệnh, cho phép dỡ bỏ nhiều hạn chế và nới lỏng các quy định phòng, chống dịch.

Khuyến nghị trên được đưa ra sau một tuần thảo luận với sự tham gia của các chuyên gia y tế EU và Tổ chức Ứng phó Khủng hoảng (IPCR) của EU. Cùng với việc hành khách phải có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi khởi hành, IPCR cũng khuyến nghị hành khách cần đeo khẩu trang trên các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc.

Trong tuần qua, nhiều quốc gia thành viên EU đã thực hiện các hạn chế riêng đối với du khách đến từ Trung Quốc. Một số quan chức y tế EU lưu ý rằng các biến thể hiện đang bùng phát ở Trung Quốc đã có mặt ở châu Âu.

Tại Italy, ngày 28/12, Bộ trưởng Y tế Italy Orazio Schillaci thông báo nước này đã bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả hành khách đến từ Trung Quốc đại lục, nơi các ca nhiễm đang gia tăng.

Sân bay chính ở thành phố Milan đã bắt đầu tiến hành xét nghiệm các hành khách đến từ Bắc Kinh và Thượng Hải từ ngày 26/12/2022 và kết quả cho thấy cứ 2 hành khách thì có 1 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Italy cũng là quốc gia đầu tiên trong EU quy định bắt buộc những hành khách đến từ Trung Quốc đại lục phải xét nghiệm COVID-19.

Italy yêu cầu xét nghiệm trước khi khởi hành đối với du khách đến từ Trung Quốc. Ảnh: AP/euronews

Tại Tây Ban Nha, ngày 30/12/2022, Chính phủ nước này đã công bố các quy định mới về COVID-19 đối với hành khách đi từ Trung Quốc đại lục đến các sân bay của Tây Ban Nha.

Hành khách đến từ Trung Quốc sẽ được yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 hoặc chứng minh đã được tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh.

Tại Pháp, từ ngày 1/1/2023, nước này bắt đầu thực hiện quy định bắt buộc mọi khách nhập cảnh từ Trung Quốc đại lục phải trình xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng dưới 48 giờ trước khi khởi hành và sẽ phải xét nghiệm ngẫu nhiên khi nhập cảnh vào Pháp.

Khu vực châu Á, tại Israel, ngày 30/12/2022, Bộ Y tế nước này thông báo sẽ yêu cầu hành khách nước ngoài từ Trung Quốc đại lục có ý định đến Israel phải cung cấp xét nghiệm COVID-19. Các hãng hàng không nước ngoài cũng sẽ được yêu cầu chỉ chấp nhận công dân nước ngoài trên các chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc đến Israel nếu những hành khách này có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tại Nhật Bản, từ ngày 31/12/2022, du khách từ Trung Quốc đại lục đến nước này phải có kết quả xét nghiệm COVID-19, trong khi vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) sẽ kiểm tra những người đến từ Trung Quốc đại lục từ ngày 1/1/2023.

Tại Hàn Quốc, ngày 2/1/2023, nước này bắt đầu yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với những người đến từ Trung Quốc.

Tại Qatar, từ ngày 3/1/2023, nước này yêu cầu khách du lịch đến từ Trung Quốc xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành. Yêu cầu nói trên được áp dụng cho tất cả khách du lịch đến từ Trung Quốc bất kể tình trạng tiêm phòng COVID-19.

Nhân viên kiểm dịch mặc áo choàng xanh hướng dẫn du khách đến từ Trung Quốc làm xét nghiệm PCR tại Sân bay Quốc tế Incheon, phía Tây Seoul, Hàn Quốc ngày 2/1/2023. Ảnh: Yonhap

Tại Thái Lan, Ủy ban quốc gia về bệnh truyền nhiễm Thái Lan đã chuẩn bị các hướng dẫn để xử lý khách du lịch đến từ Trung Quốc từ ngày 8/1/2023 tới cũng như du khách nước ngoài nói chung.

Những người đến từ Trung Quốc sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận vaccine COVID-19 và phải xuất trình bảo hiểm y tế ngắn hạn chi trả cho việc lây nhiễm bệnh.

Các xét nghiệm ngẫu nhiên cũng sẽ được thực hiện đối với khách du lịch vào hoặc rời khỏi Thái Lan để đánh giá các biện pháp ứng phó.

Khu vực châu Mỹ, tại Mỹ, ngày 28/12/2022, giới chức y tế nước này cho biết sẽ áp dụng quy định bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc đại lục.

Tại Chile, ngày 2/1/2022, Bộ Y tế nước này đã chính thức yêu cầu mọi khách du lịch từ Trung Quốc tới nước này phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Đây được xem là một biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan biến thể Omicron BF.7 của virus SARS-CoV-2.

Thông báo của Bộ Y tế Chile nêu rõ yêu cầu xét nghiệm PCR âm tính đối với du khách Trung Quốc là quy định bổ sung cho tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế do đại dịch COVID-19 vừa được chính phủ nước này gia hạn đến hết tháng 3/2023.

Tại Canada, từ ngày 5/1/2023, Chính phủ nước này yêu cầu hành khách nhập cảnh di chuyển trên những chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Quy định trên được áp dụng đối với mọi hành khách từ 2 tuổi trở lên nhập cảnh Canada từ Trung Quốc Đại lục, Hong Kong và Macao.

Chính phủ Canada nêu rõ hành khách sẽ được yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, được thực hiện 2 ngày trước thời điểm khởi hành, cho hãng hàng không ngay trước lúc lên máy bay.

… Thậm chí cấm nhập cảnh

Tại châu Phi, kể từ ngày 3/1/2023, quốc gia Bắc Phi này sẽ cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Trung Quốc, bất kể quốc tịch, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra đợt bùng phát mới dịch COVID-19.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX

Yêu cầu xét nghiệm COVID-19 có còn hợp lý?

Theo TTXVN, Tổng Giám đốc Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế Willie Walsh, trong phát biểu ngày 4/1/2023 nói rằng: "Rất thất vọng khi thấy việc khôi phục một cách vội vàng các biện pháp đã được chứng minh là không hiệu quả trong 3 năm quaNghiên cứu được thực hiện xung quanh sự xuất hiện của biến thể omicron đã kết luận rằng việc đặt ra các rào cản đối với việc đi lại là không hiệu quả trước làn sóng lây nhiễm mạnh của dịch bệnh."

Cơ quan Quản lý các sân bay châu Âu (ACI Europe) cũng cho rằng quy định bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc là không hợp lý về mặt khoa học.

Theo ACI Europe, cả Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định rằng các biện pháp hạn chế đi lại trên toàn cầu không thực sự hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Ngày 4/1/2023, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố các dữ liệu phân tích cho thấy không có biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện trong diễn biến dịch bệnh hiện nay tại Trung Quốc.

Thông tin trên được được ra khi WHO công bố các dữ liệu do Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cung cấp. Trước đó, các quan chức WHO đã gặp các nhà khoa học Trung Quốc để thảo luận về tình hình dịch bệnh tại nước này.

Theo những dữ liệu phân tích được CDC Trung Quốc cung cấp, các dòng phụ BA.5.2 và BF.7 của biến thể Omicron đang là những dòng gây bệnh chủ đạo ở nước này. Cả hai dòng phụ này gây ra khoảng 97,5% số ca mắc mới tại Trung Quốc.

Để có được kết quả trên, CDC Trung Quốc đã tổng hợp và phân tích hơn 2.000 gene từ các mẫu bệnh phẩm.

N.Cường

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/dich-covid-19-cac-nuoc-phan-ung-the-nao-voi-du-khach-den-tu-trung-quoc-179230105105532701.htm