Dịch Covid-19: Ca nhiễm mới tại Hàn Quốc giảm, 2 giám đốc bệnh viện tại Indonesia tử vong, Nhật Bản có ca sơ sinh mắc bệnh

Ngày 2/4, số ca mới được phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở Hàn Quốc là 89, giảm đáng kể so với con số 125 ca trước đó một ngày.

Nhân viên y tế tẩy trùng tại Hàn Quốc. (Nguồn: Kyodo)

Tại Hàn Quốc, số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh quốc gia (KCDC) cho thấy, tính tới 10 giờ (giờ địa phương) ngày 2/4, số ca mới được phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2 là 89, giảm đáng kể so với con số 125 ca trước đó một ngày.

Hiện tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc đã lên gần 10.000 ca, số ca tử vong là 169 (thêm 4 trường hợp mới), trong số đó chủ yếu vẫn là người cao tuổi (trên 70) và có ít nhất một bệnh nền từ trước. Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 261, nâng tổng số lên 5.828 người.

Theo KCDC, hiện số lượng người nhiễm mới mỗi ngày đã giảm xuống chỉ trên dưới 100 ca, song vẫn tiềm ẩn mối nguy cơ lớn khi trung bình mỗi ngày Hàn Quốc đón khoảng 300 người có triệu chứng từ nước ngoài nhập cảnh, 20-30% trong số đó dương tính với SARS-CoV-2.

Nhật Bản, theo hãng tin Jiji Press, chính quyền tỉnh Yamanashi vừa xác nhận một bé gái sơ sinh ở tỉnh này bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và đang trong tình trạng nguy kịch.

Bé gái được nhập viện hôm 31/3 sau khi rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Các bác sỹ chẩn đoán em bé bị viêm phổi cấp. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé gái đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được chữa trị tại khoa chăm sóc tích cực của Bệnh viện Đại học Yamanashi.

Còn Hiệp hội Y khoa Indonesia (IDI) thông báo, 2 giám đốc bệnh viện tại quốc gia này vừa tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2.

Người phát ngôn của IDI Halik Malik cho biết, trường hợp tử vong thứ nhất là bác sĩ Efrizal Syamsudin, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Prabumulih ở tỉnh Nam Sumatra, qua đời hôm 30/3 khi đang được theo dõi và kết quả xét nghiệm sau đó dương tính với Covid-19.

Trường hợp tử vong thứ hai là bác sĩ Ratih Purwarini, Giám đốc bệnh viện Duta Indah tại tỉnh Bắc Jakarta. Bà Ratih qua đời hôm 31/3 với các triệu chứng nhiễm bệnh và được xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Tính đến nay đã có 12 bác sĩ ở Indonesia tử vong do nhiễm Covid-19. Theo IDI, các bác sĩ và nhân viên y tế có nguy cơ nhiễm bệnh cao do thường xuyên tiếp xúc với các bệnh nhân và người nghi nhiễm, trong khi các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) thiếu trầm trọng.

Trong diễn biến liên quan, ngày 1/4, người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của Jakarta, ông Catur Laswanto cho biết, đã có 84 nhân viên y tế ở Jakarta, trong đó có 2 người đang mang thai, được xét nghiệm dương tính với Covid-19, chiếm hơn 10% trong tổng số 816 người nhiễm bệnh tại khu vực thủ đô của Indonesia.

Việt An

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-ca-nhiem-moi-tai-han-quoc-giam-2-giam-doc-benh-vien-tai-indonesia-tu-vong-nhat-ban-co-ca-so-sinh-mac-benh-112790.html